
Ông Đinh Văn Khâm, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, thông tin về việc sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn - Ảnh: ĐÌNH MINH
Chiều 27-8, tại hội nghị giao ban báo chí tháng 8-2026 tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã thông tin về việc sắp xếp, tinh gọn các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
Ông Đinh Văn Khâm, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, cho biết địa phương là 1 trong 13 tỉnh, TP trong cả nước hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, sớm hơn so với lộ trình của Trung ương (tính đến ngày 20-8-2026).
Cụ thể, toàn tỉnh Ninh Bình còn 725 cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập sau sắp xếp. Trong đó, có 199 trường mầm non; 206 trường tiểu học; 205 trường THCS; 92 trường THPT và 23 cơ sở giáo dục thường xuyên.
Sau sắp xếp đã giảm 841 cơ sở giáo dục, trong đó các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND cấp xã quản lý từ 1.449 cơ sở giảm xuống còn 610 trường (giảm 839 trường, tương đương 57,9%), giảm 2.138 cán bộ quản lý là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.
Theo số liệu thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình, trước khi sắp xếp, toàn tỉnh có tổng số 1.566 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập với tổng số 28.050 lớp, nhóm lớp và 963.333 trẻ em, học sinh.
Hiện tại, toàn tỉnh Ninh Bình duy trì 26.942 lớp, nhóm lớp với 928.819 học sinh.
Về phân bố mạng lưới trường học có 55/129 xã, phường sau sắp xếp bố trí cơ bản mỗi cấp học một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS.
Các địa phương còn lại được bố trí nhiều hơn một trường ở một hoặc một số cấp học do có quy mô dân số lớn, số lớp và học sinh đông, địa bàn rộng hoặc do điều kiện giao thông, khoảng cách địa lý.
Riêng phường Hoa Lư và phường Nam Định được phép bố trí 15 trường, mỗi phường có 5 trường cho mỗi cấp học.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận