20/04/2020 17:03 GMT+7

Niềm tin giữa những ngày mây phủ

ĐỘC CẦM
ĐỘC CẦM

TTO - Hơn 18 triệu khán giả trên khắp thế giới đã theo dõi trực tiếp một sự kiện có thể nói là lịch sử: "One World: Together At Home" - với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, người nổi tiếng, vừa diễn ra hôm 19-4 (giờ Việt Nam).

Niềm tin giữa những ngày mây phủ - Ảnh 1.

Các giọng ca Andrea Bocelli, Celine Dion và Lady Gaga trình diễn cùng tiếng đàn của danh cầm Lang Lang - Ảnh chụp màn hình

Ý tưởng tổ chức buổi hòa nhạc trực tuyến "One World: Together At Home" (tạm dịch: Một thế giới: Cùng nhau ở nhà") để gây quỹ ủng hộ những người nơi tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông qua Tổ chức Y tế thế giới (WHO), được khởi xướng bởi nữ ca sĩ Lady Gaga và Tổ chức chống nghèo đói Global Citizen.

Những giọng hát, tiếng đàn được hòa nhịp nhờ Internet

Trong vòng 8 giờ, từ 1h sáng 19-4, gần 100 nghệ sĩ cùng những người nổi tiếng và có ảnh hưởng trên thế giới đã trình diễn 89 tiết mục chia thành 2 phần: 6 giờ đầu là những màn trình diễn được ghi hình trước và 2 giờ sau là các tiết mục trình diễn trực tiếp tại nhà riêng các nghệ sĩ.

Xen kẽ với âm nhạc là những hình ảnh, câu chuyện về chống dịch trên khắp thế giới. Chương trình khép lại với ca khúc The Prayer, do 4 giọng ca Andrea Bocelli, Celine Dion, John Legend và Lady Gaga thể hiện trên tiếng đàn piano của danh cầm Lang Lang.

Những sự kiện âm nhạc mang tầm toàn cầu được khởi xướng và thực hiện với mục đích nhân văn không quá xa lạ.

Đơn cử như Live 8, sự kiện âm nhạc được tổ chức năm 2005 với hơn 1.000 nghệ sĩ tham gia trình diễn tại 5 đầu cầu sân khấu trên thế giới trong một ngày. Nhưng có lẽ "One World" mang một ý nghĩa rất khác.

Nếu các sự kiện âm nhạc, văn hóa vì mục đích nhân văn từ trước tới nay là sự ủng hộ của giới nghệ sĩ với những người khó khăn hoặc những nguy cơ đối với một bộ phận nhân loại thì "One World" mang đúng ý nghĩa của sự chung tay, chung sức khi đại dịch COVID-19 đã phủ bóng toàn cầu và trở thành nguy cơ với bất cứ ai, trong đó có chính những con người khởi xướng và thực hiện chương trình.

Các nghệ sĩ đã trình diễn trong một tình huống chưa từng có, họ hát và chơi đàn ở nhà rồi nhờ các ứng dụng công nghệ và mạng Internet để kết hợp trực tiếp, đưa những tiết mục có một không hai tới hàng triệu khán giả khắp thế giới.

Thực tế hình thức livestream các buổi diễn đã được thử nghiệm mấy năm gần đây bởi một số nghệ sĩ, dàn nhạc giao hưởng và liên hoan âm nhạc trên thế giới. Nhưng yếu tố chất lượng vẫn đang là một trong những rào cản khiến phương thức giải trí này chưa được phát triển. Tuy nhiên, dường như con virus "vô hình" đã phá bỏ sự lo ngại đó.

Yếu tố tương tác, những thông điệp được truyền đạt với âm nhạc mới là điều được quan tâm hàng đầu. "Mạng hơi lag" cũng không làm người nghe nề hà bởi được nghe Andrea Bocelli hát cùng Lady Gaga mà người đệm đàn là Lang Lang, đó là điều mà không phải có tiền cũng được thưởng thức!

Xích lại gần trong lúc đang phải cách xa nhau

Dường như điều lớn nhất các nghệ sĩ truyền tải tới người nghe chính là thông điệp về sự xích lại gần nhau trong những ngày giãn cách. Họ không diêm dúa, không "quái", chẳng "dị" như trên sân khấu, ngược lại gần gũi và giản dị trong không gian ngôi nhà của chính họ.

Mặc dù tình huống có phần oái oăm khi nghệ sĩ và công chúng gần nhau nhất lại là lúc chúng ta phải... cách xa nhau ra. Nhưng chính trong những bối cảnh đó, chúng ta mới lại càng thấy cần tới nhau...

Đại dịch COVID-19 đang thay đổi mọi thứ trên Trái đất này. Nói như nhà sử học nổi tiếng Yuval Noah Harari thì "sự thay đổi này có nghĩa là một mặt chúng ta nên cực kỳ thận trọng, mặt khác chúng ta nên cho phép mình có những ước mơ".

Những sự kiện như "One World" là minh chứng cho ý thức trách nhiệm đáng trân trọng của những người nghệ sĩ trên khắp thế giới.

Họ giãn cách xã hội nhưng không ngồi yên trong sự chờ đợi và sợ hãi, tìm cách kết nối với nhau và đem tới những thông điệp tích cực trong bối cảnh đại dịch khủng khiếp vẫn còn cướp đi sinh mạng của nhiều người mỗi ngày.

Niềm tin, một khái niệm vô hình nhưng vô cùng quan trọng. Ở tuyến đầu kia, những chiến sĩ áo trắng đang ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh. Và ở đây, những người nghệ sĩ đang làm điều mà họ cần phải làm: truyền niềm tin tới khắp nơi trên Trái đất.

Lời tri ân tới các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch

"One World: Together At Home" đã được đồng thời phát sóng trực tiếp và trực tuyến trên nhiều kênh truyền hình và nhiều nền tảng số.

Tham gia dẫn chương trình trong "One World: Together At Home" có các ngôi sao Stephen Colbert, Jimmy Fallon và Jimmy Kimmel. Nữ ca sĩ Lady Gaga giúp Global Citizen tuyển chọn và mời các gương mặt nổi bật tham gia chương trình, gồm ca sĩ - nhạc sĩ người Canada gốc Mỹ Alanis Morissette, ca sĩ người Ý Andrea Bocelli, ca sĩ - nhạc sĩ người Mỹ Billie Joe Armstrong, ca sĩ người Anh Chris Martin, cựu ngôi sao bóng đá Anh David Beckham, ca sĩ - nhạc sĩ người Mỹ Eddie Vedder…

Không chỉ có những tiết mục âm nhạc đặc sắc, chương trình còn có những cuộc phỏng vấn với các chuyên gia của WHO, những câu chuyện chân thực, xúc động của các nhân viên y tế từ khắp trên toàn thế giới.

Ví như câu chuyện nữ bác sĩ Anna Carvalho ở Vancouver, Canada - bà mẹ đơn thân của 2 bé gái sinh đôi - đã phải tự cách ly, gửi các con cho người nhà vì biết mình có nguy cơ phơi nhiễm rất cao trong công việc.

Người mẹ này chỉ mong mỏi một điều, giống như chị, mỗi người hãy gắng lên một chút, hi sinh một chút để cùng nhau sớm chiến thắng dịch bệnh. Đó cũng là thông điệp của chương trình muốn gửi tới mọi người trên toàn thế giới: Hãy mạnh mẽ, bình an và chúng ta sẽ sớm được gặp mặt nhau trực tiếp.

Theo tài khoản Twitter của Tổ chức Global Citizen, tới 12h ngày 19-4 giờ Việt Nam, "One World: Together At Home" đã huy động được 127,9 triệu USD. Trong đó, 55,1 triệu USD sẽ góp cho Quỹ Đoàn kết ứng phó dịch COVID-19 của WHO và 72,8 triệu USD sẽ gửi tới các lực lượng ứng phó dịch bệnh ở khu vực và địa phương.

D.KIM THOA

Dịch COVID-19 làm bùng nổ các buổi hòa nhạc phát miễn phí Dịch COVID-19 làm bùng nổ các buổi hòa nhạc phát miễn phí

TTO - Lệnh cấm tập trung đông người ở nhiều quốc gia trên thế giới nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19 đã gây nhiều xáo trộn lên đời sống nghệ thuật từ điện ảnh đến âm nhạc.

ĐỘC CẦM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên