27/06/2024 18:49 GMT+7

Những thầy giáo U50 đi thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tại tỉnh Gia Lai có hai thí sinh đặc biệt là hai thầy giáo gần 50 tuổi, đang công tác tại hai trường tiểu học ở huyện Ia Grai.

Thầy Rơ Châm Ui (47 tuổi) tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 - Ảnh: T.H.

Thầy Rơ Châm Ui (47 tuổi) tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 - Ảnh: T.H.

Trong ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, nhiều thí sinh và giám thị tại điểm thi Trường THCS thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh (Gia Lai) bất ngờ với hai thí sinh luống tuổi.

Gian nan tìm tấm bằng tốt nghiệp THPT

Cụ thể, những thầy giáo - thí sinh dự thi hôm nay là thầy Rơ Châm Ui (47 tuổi), giáo viên văn hóa Trường tiểu học Bùi Thị Xuân, xã Ia O, và thầy Rơ Châm Un (48 tuổi), giáo viên văn hóa Trường tiểu học Cù Chính Lan, xã Ia Chiă.

Chia sẻ với chúng tôi, thầy Rơ Châm Ui nói đã có thâm niên hơn 20 năm công tác trong ngành giáo dục. 

Thời điểm trước đây, thầy Ui tốt nghiệp hệ trung cấp sư phạm 9+3 nên không được cấp bằng trung học phổ thông.

Mãi đến năm 2020, khi có quy định mới về việc chuẩn hóa bằng cấp nên thầy Ui đã quyết định đi học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Chư Păh để bổ sung tấm bằng đang thiếu.

Hành trình đi tìm tấm bằng cấp 3 của thầy cũng khá chông gai. Suốt 3 năm qua, mỗi thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, thầy Ui chạy xe máy vượt hàng chục cây số đến huyện Chư Păh để theo lớp học.

Bất kể trời nắng mưa, sớm tối, "học trò đặc biệt" này luôn có mặt đầy đủ mỗi buổi lên lớp.

Thầy Ui thật thà bảo tuổi đã lớn, thêm chương trình học bây giờ thay đổi nhiều nên rất khó bắt kịp chương trình như những bạn trẻ khác.

Do đó, phần nào khó hiểu, thầy cặm cụi đi hỏi các em học cùng, hoặc nhờ thầy cô đứng lớp giải thích thêm.

Sau ngày thi đầu tiên, thầy Ui bảo vẫn chưa nói chắc được điều gì. Đề thi có câu dễ câu khó, nhưng để đạt điểm khá tương đối khó khăn vì kiến thức mới quá nhiều. Thầy Ui hy vọng nhiều hơn vào môn thi lịch sử, địa lý ngày mai vì đã có chuẩn bị tương đối kỹ cho hai môn này.

Đi thi để làm gương cho trò

Thầy giáo Rơ Châm Un trong lần thi tốt nghiệp THPT thứ hai, với hy vọng cầm được tấm bằng tốt nghiệp - Ảnh: T.H.

Thầy giáo Rơ Châm Un trong lần thi tốt nghiệp THPT thứ hai, với hy vọng cầm được tấm bằng tốt nghiệp - Ảnh: T.H.

Với thầy Rơ Châm Un, đây là lần thứ hai thầy dự thi tốt nghiệp THPT. Trong kỳ thi năm 2023 thầy Un không may bị trượt, lần này thầy quyết tâm rất lớn khi bước vào kỳ thi.

28 năm hoạt động trong ngành giáo dục, nơi thầy Un dạy học là ngôi trường vùng biên giới giáp Campuchia còn nhiều vất vả. Dù vậy, để làm gương cho học trò về lòng hiếu học và cũng để nâng cao trình độ, thầy Un không ngại khó khăn nỗ lực, với mục tiêu có được tấm bằng tốt nghiệp THPT.

Thi xong ngày đầu tiên với môn văn và môn toán, thầy Un có hơi lo lắng khi một số câu hỏi hơi khó, chưa làm tốt. Dù vậy, nhờ sự động viên của đồng nghiệp và con gái, thầy đã giữ bình tĩnh, biết chọn câu hỏi dễ để làm trước.

Thầy Un hy vọng sẽ kịp tốt nghiệp trong kỳ thi lần này, vì năm tới kỳ thi thay đổi theo chương trình học mới có lẽ sẽ khó khăn hơn.

Kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 đầy lưu luyếnKỳ thi tốt nghiệp cuối cùng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 đầy lưu luyến

Hơn 1 triệu thí sinh hôm nay bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây là kỳ thi cuối cùng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Và vì thế, lứa thí sinh dự thi năm nay cũng đặc biệt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên