12/12/2009 10:47 GMT+7

Những "ông kẹ" dỏm

Doanh nghiệp cần tố cáo hành vi lừa đảo
Doanh nghiệp cần tố cáo hành vi lừa đảo

TT - Gần đây, Sở Lao động - thương binh & xã hội TP.HCM liên tục nhận được những cú điện thoại thông báo về việc một số đối tượng gọi đến doanh nghiệp xưng danh thanh tra lao động để hù dọa và... yêu cầu mua sách giới thiệu pháp luật lao động.

pbJEsefu.jpgPhóng to

“Sắp tới có kế hoạch thanh tra công ty. Thanh tra sở bán tài liệu để đơn vị chuẩn bị”. Chuyện hù dọa được bắt đầu như thế với hầu hết doanh nghiệp. Có khi đối tượng còn thẳng tuột đe dọa nếu không mua sách sẽ bị thanh tra ngay. Mỗi bộ sách có giá 300.000-400.000đ.

Từ giả danh thanh tra...

Chị Thảo, trưởng phòng hành chính Công ty N, nói đối tượng gọi đến nhiều lần, xưng nhiều tên khác nhau. Khi công ty hỏi có giấy giới thiệu không thì đối tượng xẵng giọng: “Thì tôi báo trước như vậy” rồi cúp máy cái rụp. Để tạo lòng tin với doanh nghiệp, đối tượng còn yêu cầu doanh nghiệp đến Sở Lao động - thương binh & xã hội mua sách hoặc sở sẽ giao tận nơi. Nhiều doanh nghiệp tin răm rắp vì đối tượng chỉ dẫn rất rõ đường đi nước bước, gặp người nào ở phòng nào để nhận sách. Chính vì thế rất nhiều doanh nghiệp mắc bẫy. Có doanh nghiệp sau khi mua còn “lót tay” cho đối tượng để được du di nếu có thanh tra.

Theo hóa đơn bán hàng của đối tượng, chúng tôi lần ra địa chỉ đơn vị cung ứng sách tại P.Tân Chánh Hiệp, Q.12. Bà K. - chủ cơ sở - khẳng định hóa đơn của cơ sở nhưng xuất theo yêu cầu của các đầu mối mua sách. Các đầu mối này bán hàng cho đơn vị nào thì không biết, cơ sở không trực tiếp bán cho đơn vị ghi trên hóa đơn. Về việc các đầu mối giả dạng thanh tra đi bán sách thì bà K. nói có nghe nhưng “ai lừa thì bắt người đó”, cơ sở không có trách nhiệm.

Hiện tượng này xuất hiện mấy năm nay nhưng theo Sở Lao động - thương binh & xã hội TP.HCM thì không thể ngăn chặn được. Bởi với số tiền mua sách không lớn, các doanh nghiệp không tố cáo. Sở từng phối hợp với doanh nghiệp bắt giữ một đối tượng nhưng công an phường cho rằng không thể xử lý vì đối tượng khai chỉ đi giao sách, ngoài ra không biết gì.

Một cán bộ sở cho biết đã có công văn phản ánh sự việc cho Công an TP mà không thấy trả lời. Trung tá Đinh Văn Tranh, đội trưởng đội tham mưu tổng hợp Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP), cho biết chưa nhận được phản ánh, tố cáo của các đơn vị nhà nước, doanh nghiệp, người dân về hiện tượng này.

... Đến đủ kiểu “cán bộ nhà nước”

Ngoài trò lừa đảo để ép buộc mua sách, còn có nhiều hình thức giả dạng cơ quan nhà nước hù dọa doanh nghiệp để bán sản phẩm, lừa tiền. Người dân ở đường Bạch Vân, P.15, Q.Tân Bình phản ảnh có đối tượng tự xưng là nhân viên công ty cấp nước đến đòi xem hộ khẩu để làm lại định mức nước mới.

Khi người dân đưa hộ khẩu thì người này hoạnh họe đủ thứ, gợi ý đòi chung chi. Người dân nghi ngờ kiểm tra và biết công ty cấp nước không có chủ trương này. Ông Nguyễn Mạnh Hoan, phó chi cục trưởng Chi cục Thuế Q.12, cũng cho biết nhiều doanh nghiệp phản ảnh có đối tượng gọi đến giả danh cán bộ thuế gợi ý ủng hộ tiền cho các hoạt động của chi cục thuế.

Theo phản ảnh của chị Ch. - nhân viên một khách sạn trên đường Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh), cuối tháng 11 có hai đối tượng đến xưng là nhân viên trung tâm y tế dự phòng quận. Đối tượng này nói nước ngoài hỗ trợ một phần kinh phí xịt thuốc phòng chống cúm A/H1N1 cho doanh nghiệp. Đơn vị phải đóng 580.000đ. Tin lời, chị Ch. đóng tiền. Khi hai đối tượng trên bỏ đi, chị Ch. mới phát hiện một bịch nilông để ngoài sân, trong đó có các bịch hoạt chất thông cống. Xem giấy giới thiệu của đối tượng để lại có ghi nhân viên Nguyễn Thị Tâm, Trung tâm Công nghệ sinh học và xử lý môi trường. Từ đó đến nay hai đối tượng trên lặn mất tăm.

Ông Thái Trường Sơn - giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học và xử lý môi trường - cho biết nhân viên có tên Tâm đã nghỉ việc từ tháng 10. Ông Sơn nói trung tâm sử dụng mạng lưới cộng tác viên bán hàng nên ký khống giấy giới thiệu cho họ. Ông Sơn cũng nghe phản ảnh và cho nghỉ việc nhiều cộng tác viên giả dạng cơ quan chức năng đi bán hàng. Cũng theo ông Sơn, từng có nhân viên trung tâm giả dạng công ty môi trường lừa đảo chiếm đoạt tiền người dân, bị TAND H.Bình Chánh xét xử cuối tháng 9.

Chánh án Tòa án nhân dân H.Bình Chánh cho biết hai đối tượng Ứng Hữu Hồng và Lê Văn Toàn giả làm nhân viên công ty môi trường đến kiểm tra cơ sở dầu nhớt của anh T.T.D. ở xã Phong Phú. Hồng đòi lập biên bản về hành vi gây ô nhiễm môi trường và đòi chung 4 triệu đồng mới bỏ qua. Mấy ngày sau, hai đối tượng trên quay lại gặp anh D. đòi thêm tiền thì bị bắt giữ. Đầu tháng 12, Công an Q.Tân Phú cũng bắt giữ một nhóm đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nhóm đối tượng này giả danh đoàn thanh tra của trung ương vào kiểm tra đột xuất một số công ty về thuế, môi trường... Nhóm này vòi vĩnh chung chi và chiếm đoạt trên 10 triệu đồng.

Doanh nghiệp cần tố cáo hành vi lừa đảo

Ông Trần Trung Dũng, phó giám đốc Sở Lao động - thương binh & xã hội TP.HCM, khuyến cáo sở không có chủ trương bán sách giới thiệu pháp luật hay bất cứ sách nào khác, khi phát hiện các đối tượng lừa đảo cần báo cho cơ quan chức năng xử lý.

Đối với đơn vị bán sách của bà K., luật sư Nguyễn Văn Hậu khẳng định đơn vị này phải có trách nhiệm trong việc bán sách. Việc bán hàng có xuất hóa đơn cho người mua sách (ghi trên hóa đơn) có nghĩa đơn vị của bà K. bán hàng trực tiếp và phải có trách nhiệm với người mua hàng. Cần làm rõ mối quan hệ của đối tượng với công ty bán sách, nếu có dấu hiệu móc nối, cấu kết thì cần phải khởi tố hình sự tất cả người có liên quan.

Trường hợp Trung tâm Công nghệ sinh học và xử lý môi trường cấp giấy giới thiệu cho cộng tác viên bán hàng, ông Hậu cho rằng doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm vì cung cấp giấy giới thiệu khống để bán sản phẩm, khi cộng tác viên nghỉ việc lại không thu hồi toàn bộ giấy giới thiệu đã cung cấp. Về mặt dân sự, doanh nghiệp phải bồi thường thiệt hại cho người mua.

Ông Hậu lưu ý các doanh nghiệp cần có biện pháp tự bảo vệ như ghi âm, ghi hình, lập biên bản..., đồng thời làm đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra.

Doanh nghiệp cần tố cáo hành vi lừa đảo
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên