06/06/2018 15:33 GMT+7

Những lời chỉ dẫn nực cười ở World Cup 2018

NGÂN XUYÊN (theo báo Nga)
NGÂN XUYÊN (theo báo Nga)

TTO - Chuẩn bị cho World Cup 2018, báo chí nhiều nước đã có những lời chỉ dẫn cho các CĐV nhà đến Nga. Bên cạnh những lời khuyên thiết thực, cũng có những điều khá nực cười bị báo chí Nga đem ra chế giễu.

Những lời chỉ dẫn nực cười ở World Cup 2018 - Ảnh 1.

CĐV Nga chụp ảnh lưu niệm với Zabivaka - linh vật của World Cup 2018 - ở Rostov - Ảnh: Reuters

Ở Anh, tờ The Sun khuyên cổ động viên Anh đến Nga không nên lạm dụng Vodka và dù thế nào cũng đừng hòa nó với bia. Nếu thấy chếnh choáng thì hãy giã rượu theo cách truyền thống của người Nga là ăn xúp củ cải đỏ.

Nhật báo Daily Mail thì kể chuyện ông Kevin Miles, người đứng đầu Liên đoàn CĐV bóng đá Anh, khi hỏi các chuyên gia du lịch về nước Nga: Liệu đến đó có cắm trại được không? 

Câu trả lời là có thể nhưng đừng quên... nước Nga có 70.000 con gấu đói thả hoang. Báo Nga bình luận tin này nói rằng chắc không ai thấy cần thiết nói cho ông Miles biết là các nơi sinh sống của gấu Nga cách khá xa các địa điểm diễn ra các trận đấu bóng đá.

Liên đoàn Bóng đá Argentina thì chuẩn bị một cuốn sách hướng dẫn nhan đề "Tiếng Nga và văn hóa" được phát đầu tiên cho các quan chức, phóng viên và các cầu thủ. Sách này có một chương mang tên "Làm thế nào có cơ hội với gái Nga?". 

Để mở đầu, các tác giả khuyên CĐV Argentina phải tắm rửa. "Các cô gái Nga cũng như mọi phụ nữ khác đặc biệt để ý đến sự sạch sẽ của đàn ông. Họ xem anh có thơm tho không, có ăn mặc đẹp không. Ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng với họ, vì thế hãy chăm chút vẻ ngoài của mình".

Sau đây là một số hướng dẫn khác của các tờ báo trên thế giới cho các CĐV của nước mình khi đến Nga xem World Cup 2018 mà báo chí Nga coi như chuyện đùa.

"Cần phải thận trọng với quốc kỳ Anh quốc. Họ có thể coi chúng là biểu hiện của chủ nghĩa đế quốc, từ đó sẽ nảy sinh những tình cảm thù địch" (báo The Time, Anh).

"Đừng có cười nếu không cần thiết, điều đó sẽ bị diễn giải như là sự yếu đuối hay ngu ngốc. Đừng bao giờ liếm dao. Đó là chuyện rất phổ biến ở Brazil nhưng ở Nga cử chỉ đó sẽ kéo theo cái nhìn ngờ vực của những người xung quanh" (báo Globo, Brazil).

"Nếu bạn dùng giao thông công cộng thì hãy nhường chỗ cho người già..." (báo The Sun, Anh).

"Khi anh chưa bắt đầu gói ghém hành lý thì hãy mở mắt xem phụ nữ Nga là gì. Hãy giấu ví tiền đi vì họ rất thích tiền. Đừng thử tìm cách trốn vợ để đi tìm một phụ nữ Nga cân đối như trong mộng của anh. Khó mà tìm được một phụ nữ Nga cân nặng trung bình. Họ hoặc là quá gầy hoặc là rất béo" (báo Youm7, Ai Cập).

NGÂN XUYÊN (theo báo Nga)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên