03/03/2006 10:47 GMT+7

Những dị tật xương khớp hay gặp ở trẻ em

Theo Trang thông tin Y Dược Việt Nam
Theo Trang thông tin Y Dược Việt Nam

Khi trẻ lớn lên, bạn có thể thấy rằng sự phát triển của trẻ không hoàn toàn diễn ra theo một đường thẳng. Nhiều trẻ có biểu hiện bàn chân bẹt, đi kiễng, ngón chân quặp (ngón chân chim câu), chân vòng kiềng và khớp gối quay vào trong (chân chữ X) trong những năm tuổi đầu tiên. Đây là những dị tật xương khớp thường gặp.

Một số dị tật này sẽ tự hết mà không cần điều trị khi trẻ lớn lên. Một số khác tồn tại dai dẳng hoặc trở nên nặng hơn có thể liên quan với những chứng bệnh khác. Nhiều dị tật xương khớp, giống như lúm đồng tiền hoặc cằm chẻ, chỉ là những biến thể của giải phẫu bình thường và không cần điều trị.

Bàn chân bẹt

Hầu hết các bé được sinh ra với bàn chân phẳng, và cung bàn chân chỉ phát triển khi bé lớn lên. Nhưng ở một số trẻ bị bàn chân bẹt bẩm sinh, cung bàn chân không bao giờ phát triển đầy đủ. Đầu tiên các bậc cha mẹ chỉ để ý thấy trẻ bị tình trạng mà họ mô tả là “yếu mắt cá chân”. Mắt cá chân có vẻ xoay vào trong do dáng đứng của bàn chân.

Bàn chân bẹt thường không làm trẻ bị kém cỏi trên mọi phương diện. Các bác sĩ không khuyên dùng bất kỳ một loại giày đặc biệt nào, như giày có mũi cao hoặc giày có phần nâng đỡ cung bàn chân, vì những cách “điều trị” này không tác động đến sự phát triển của cung bàn chân.

Đôi khi cha mẹ của trẻ có bàn chân bẹt phàn nàn rằng trẻ vụng về hơn những em bé khác. Nhưng các bác sĩ cho biết bàn chân bẹt sẽ không gây ra vấn đề gì. Bàn chân bẹt không cản trở khả năng chơi thể thao của trẻ. Thông thường, các bác sĩ sẽ chỉ cân nhắc việc điều trị nếu tình trạng này gây đau, bằng cách sẽ cho trẻ sử dụng dụng cụ nâng đỡ cung bàn chân đặt trong giày.

Đi kiễng

Đi kiễng trên đầu ngón chân rất hay gặp ở các bé đang chập chững những bước đi đầu tiên, nhất là khi bé được ngoài 1 tuổi. Nói chung, kiểu đi này sẽ hết khi bé lên 2, mặc dù ở một số bé, nó diễn ra dai dẳng. Việc bé thỉnh thoảng đi kiễng chân không gây ra vấn đề gì. Nhưng nếu bé hầu như chỉ đi kiễng và vẫn tiếp tục đi kiễng sau 2 tuổi, nên đưa bé đi khám bác sĩ. Đi kiễng chân kéo dài ở trẻ lớn hoặc đi kiễng một chân có thể liên quan với những chứng bệnh khác, như bại não hoặc bệnh của hệ thần kinh.

Đi kiễng chân kéo dài ở trẻ khỏe mạnh có thể cần phải điều trị, như bó bột bàn chân và cổ chân để giúp kéo giãn cơ bắp chân trong khoảng 6 tuần.

Ngón chân quặp (ngón chân chim câu)

Ngón chân quặp, hay bàn chân xoay trong, là một biến thể bình thường khác của trục cẳng chân và bàn chân. Ở khoảng 8 đến 15 tháng tuổi, khi bắt đầu tập đứng, chân của các bé có thể xoay trong tự nhiên. Các loại giày và nẹp đặc biệt (trước đây thường được dùng để điều trị vấn đề này) chưa bao giờ tỏ ra có tác dụng đẩy nhanh quá trình điều chỉnh tự nhiên.

Tật ngón chân quặp hầu như không bao giờ cần điều trị. Tình trạng này thường do sự xoay trong của khớp háng, y học gọi là tật xương đùi xoay trước. Nó cũng không cản trở việc đi bộ, chạy hoặc chơi thể thao và tự hết ở tuổi vị thành niên, khi khả năng điều khiển cơ và phối hợp động tác của trẻ phát triển tốt hơn.

Chân vòng kiềng

Chân vòng kiềng là tình trạng cẳng chân từ đầu gối trở xuống bị cong quá mức ra ngoài, có thể do di truyền, thường gặp ở trẻ nhỏ, và trong nhiều trường hợp, nó tự hết khi trẻ lớn lên. Chân vòng kiềng khi trẻ đã hơn hai tuổi hoặc chân vòng kiềng chỉ ở một bên có thể là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng hơn, như còi xương hoặc bệnh Blount.

Còi xương là một rối loạn phát triển xương, thường do thiếu vitamin D hoặc canxi trong chế độ ăn, với biểu hiện cẳng chân cong, đau cơ, gan lách to. Ngày nay còi xương ít gặp hơn nhiều so với trước đây. Còi xương và hậu quả chân vòng kiềng hầu như luôn có thể điều trị bằng bổ sung vitamin D và canxi vào chế độ ăn. Tuy nhiên, một số dạng còi xương là do di truyền và có thể phải điều trị chuyên khoa nội tiết.

Những trường hợp chân vòng kiềng nặng cũng có thể là hậu quả của bệnh Blount, một bệnh ảnh hưởng đến xương chày ở cẳng chân. Chân vòng kiềng do bệnh Blount thường gặp khi trẻ được khoảng 2 tuổi, có thể xuất hiện bất ngờ và xấu đi nhanh chóng. Nguyên nhân gây bệnh Blount còn chưa rõ, nhưng nó khiến đầu xương chày trong khớp gối phát triển bất thường. Để điều trị, trẻ có thể phải mang nẹp hoặc phẫu thuật khi được 3 - 4 tuổi. Bạn cũng nên đưa bé đi khám bác sĩ nếu chân vòng kiềng chỉ xảy ra ở một bên hoặc ngày càng nặng.

Theo Trang thông tin Y Dược Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên