Apple từng có ý định hợp tác cùng Motorola để sản xuất iPhone
Phóng to |
|
Motorola ROKR - Ảnh: Internet |
Cố “thuyền trưởng” Apple Steve Jobs từng tìm đến Motorola để hợp tác sản xuất một “mẫu điện thoại”, do những thành công mà hãng di động Mỹ từng gặt hái với mẫu di động “Razr”.
Kết quả của cuộc “hôn nhân” này là mẫu Motorola ROKR được Steve Jobs giới thiệu vào tháng 9-2005, song theo một bài viết trên tạp chí Wire, bản thân cố CEO Apple khi đó đã biết trước đây sẽ là một sản phẩm thất bại.
Steve Jobs từng không muốn hợp tác với hệ thống các nhà mạng di động
Phóng to |
|
Ảnh minh họa: Internet |
Steve Jobs từng rất đau đầu với tham vọng loại bỏ các đối tác viễn thông di động để thay bằng mạng lưới sóng di động “cây nhà lá vườn” do chính Apple tự xây dựng và phát triển. Cuối cùng, ông đã phải từ bỏ ý định này vào năm 200, thay bằng một hợp đồng dài hạn cùng nhà mạng Mỹ AT&T.
Apple từng định đặt tên cho iPhone là … “iPad”
Phóng to |
|
Ảnh minh họa: Internet |
Trước khi ban lãnh đạo “quả táo” thống nhất tên gọi iPhone, công ty này đã xem xét nhiều tên gọi khác để đặt cho thiết bị, trong đó bao gồm cả “iPad”. Đây là thông tin được Ken Segall, người từng làm việc nhiều năm với Steve Jobs trong vai trò thiết kế quảng cáo cho Apple, tiết lộ.
Apple không biết “iPhone” là thương hiệu đã được Cisco đăng ký bản quyền
Phóng to |
|
Cisco đã nghĩ ra cái tên “iPhone” trước cả Apple - Ảnh: Internet |
Vậy là sau khi đã thống nhất được tên gọi cho chiếc smartphone thành công nhất lịch sử công nghệ, Apple lại vấp phải một vấn đề hoàn toàn mới: Tập đoàn công nghệ Cisco đang là pháp nhân nắm giữ bản quyền thương hiệu “iPhone”.
Trong cuốn Inside Apple, tác giả Adam Lashinsky đã miêu tả việc Steve Jobs khi đó đã gây sức ép lên Cisco, cũng như giám đốc kinh doanh (CDO) Cisco là Charles Giancarlo ra làm sao để buộc hãng này từ bỏ quyền sở hữu cái tên “iPhone”, song lại không đưa ra bất cứ… đề nghị trao đổi nào.
Không thể giải quyết trên bàn đàm phán, Apple vẫn quyết định tung điện thoại iPhone ra thị trường và Cisco ngay lập tức kiện “quả táo”. Vài tuần sau đó, Steve Jobs cuối cùng cũng thuyết phục được Cisco từ bỏ cuộc chiến tranh giành thương hiệu iPhone.
Apple từng định trang bị cho iPhone… bàn phím cứng
Phóng to |
|
Suýt nữa thì iPhone đã có bàn phím cứng? - Ảnh minh họa: Internet |
Tony Fadell, nhân vật phụ trách dây chuyền sản xuất iPod và iPhone của Apple, đã hé lộ cho chuyên trang công nghệ The Verge chuyện ban lãnh đạo “quả táo” đã tranh cãi rất quyết liệt và nghiêm túc về việc nên hay không trang bị cho chiếc iPhone thế hệ đầu tiên một bàn phím cứng.
Chiếc iPhone đầu tiên không có App Store, vì Steve Jobs không muốn “rắc rối” với các lập trình viên ứng dụng bên thứ ba (third-party)
Phóng to |
|
App Store đã đạt đến lượt tải về thứ 25 tỷ, minh chứng cho thành công của “chợ ứng dụng” cho iOS của Apple - Ảnh minh họa: Internet |
App Store là một trong những thành công rực rỡ nhất của Apple, song chiếc iPhone thế hệ đầu tiên lại ra mắt người dùng mà thiếu vắng ứng dụng nói trên, tất cả do Steve Jobs khi đó đã “không thích” ý tưởng tích hợp App Store vào iPhone.
Bất chấp áp lực từ các thành viên khác trong ban lãnh đạo, Steve Jobs “không muốn các lập trình viên bên ngoài viết ứng dụng cho iPhone, vốn kèm theo rủi ro như virus, mã độc và sự mất ổn định đe dọa đến tính thống nhất của cửa hàng App Store…”, trích một phần cuốn hồi ký Steve Jobs của tác giả Walter Isaacson.
Apple khai tử phiên bản 4GB của iPhone chỉ sau ba tháng ra mắt
Phóng to |
|
Ảnh minh họa: Internet |
Ban đầu, Apple ra mắt phiên bản dung lượng 4GB của iPhone thế hệ thứ nhất với giá 499 USD, và bản 8GB với giá 599 USD, song chiến lược định giá này đã tỏ ra không hiệu quả như ban lãnh đạo “quả táo” đã mong đợi trước đó.
Cuối cùng, Apple đã khai tử iPhone bản 4GB chỉ sau ba tháng ra mắt thị trường, và hạ 200 USD trong giá bán của phiên bản 8GB.
Apple mất 74 ngày để tiêu thụ được 1 triệu chiếc iPhone
Phóng to |
|
Ảnh minh họa: Internet |
Chiếc iPhone đầu tiên cũng mất không ít thời gian để tạo cơn sốt. Cụ thể, Apple cần đến 74 ngày để bán được chiếc iPhone thứ 1 triệu, để rồi kết thúc năm 2007 với doanh số ít hơn 1,4 triệu đơn vị.
Chỉ đến khi Apple bắt đầu điều chỉnh giá bán iPhone “dễ chịu” hơn một chút, sức mua thiết bị này mới chính thức được đẩy mạnh.








Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận