19/09/2006 17:17 GMT+7

Nhức đầu kinh niên, trí nhớ giảm, mắt mờ...

BS NGUYỄN ĐÌNH SANGChuyên khoa Bác sĩ gia đình, TT Y tế quận I
BS NGUYỄN ĐÌNH SANGChuyên khoa Bác sĩ gia đình, TT Y tế quận I

TTO - Tôi năm nay 37 tuổi, thường xuyên bị đau đầu, giấc ngủ không sâu, hay tỉnh giấc và khó ngủ lại. Tôi thường xuyên bị căng thẳng, có khi đau nửa đầu và không thấy cảm giác. Bệnh của tôi khoảng 7 năm, mắt mờ, trí nhớ giảm.

pHUr86uV.jpgPhóng to
TTO - Tôi năm nay 37 tuổi, thường xuyên bị đau đầu, giấc ngủ không sâu, hay tỉnh giấc và khó ngủ lại. Tôi thường xuyên bị căng thẳng, có khi đau nửa đầu và không thấy cảm giác. Bệnh của tôi khoảng 7 năm, mắt mờ, trí nhớ giảm.

Tôi đã đi khám nhiều nơi, đã chụp CT, điện não đồ, X-quang nhưng có nơi bảo suy nhược thần kinh, thiểu năng tuần hoàn nảo, có nơi lại bảo bị xoang. Tôi đã mua thuốc uống nhiều lần nhưng bệnh tình cảm thấy không khỏi. Tôi bị bệnh gì? (Lưu Văn Tuấn)

- Có vô số nguyên nhân gây ra nhức đầu như:

- Do ăn uống: ăn uống không điều độ, ăn phô-mai, chocolate, uống rượu vang, các chất phụ gia trong thức ăn chế biến sẵn như trong mì gói, lạp- xưởng, giò chả, đồ hộp... gây ra nhức đầu ở người nhạy cảm.

- Do môi trường: đi xa, làm việc tư thế không thoải mái, môi trường làm việc ồn ào, không thông thoáng.

- Do bệnh lý ở các cơ quan như: viêm xoang, đau răng, bệnh lý ở cột sống cổ, u não, viêm các động mạch ở vùng đầu, mặt, cổ, dị dạng mạch máu não, tăng áp lực nội sọ, tăng huyết áp...

- Chứng nhức nửa đầu kinh niên (nhức đầu Migraine: cũng thường hay gặp và chiếm khoảng 10% dân số)

- Nhức đầu do máu lên não kém (thiểu năng tuần hoàn não).

Bạn bị nhức đầu mạn tính kéo dài 7 năm nay, đã khám nhiều nơi và đã làm các xét nghiệm cận lâm sàng đầy đủ (CT, X quang, EEG...) nên có thể loại bỏ các nguyên nhân thực thể ở não.

Bạn có chụp X-quang cột sống cổ chưa để loại trừ bệnh lý của cột sống cổ? Mặt khác, bạn nhức đầu có kèm theo rối loạn thị giác trước khi nhức đầu không? (thấy một vùng sáng bị lòa đi, lan rộng và chiếm một nửa thị trường) sau đó khoảng 20 phút bệnh nhân thấy nhức nửa đầu và buồn nôn, nôn, sợ ánh sáng. Nếu có những triệu chứng như trên có thể nghĩ đến chứng nhức đầu Migraine.

Vì vậy, bạn nên đến khoa nội thần kinh BV Chợ rẫy để khám lại cho chính xác.

Ngoài ra bạn nên có cuộc sống thoải mái về tinh thần, không thức khuya, tránh dùng các chất kích thích như rượu, thuốc lá. Bạn nên để ý xem khi ăn các thức ăn nào có thể làm khởi phát cơn nhức đầu thì nên tránh (như phô-mai, chocolate, đồ hộp, mì gói, lạp xưởng v.v...). Ngoài ra, nhà ở của bạn phải thoáng mát, tránh ở phòng máy lạnh thường xuyên. Năng tập luyện thể dục thể thao, mát- xa đầu, mặt, cổ ngày 2-3 lần, có thể dùng châm cứu để trị liệu.

Bạn có những thắc mắc về sức khỏe của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn cho những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch Online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe xin gửi về địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn

Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). Xin chân thành cảm ơn!

BS NGUYỄN ĐÌNH SANGChuyên khoa Bác sĩ gia đình, TT Y tế quận I
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên