
PGS.TS Lê Anh Tuấn - Trưởng khoa Xây dựng, Trường đại học Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) phát biểu khai mạc chương trình - Ảnh: DNCC
Khi sinh viên học nghề từ va chạm thực tế
Trong bối cảnh đô thị hóa, hạ tầng kỹ thuật và các công trình dân dụng, công nghiệp ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng hệ thống cấp thoát nước, việc đào tạo kỹ sư trẻ không chỉ dừng lại ở kiến thức trên giảng đường. Sinh viên cần được tiếp cận sớm với thực tế công trình, vật liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật và cách một hệ thống cấp thoát nước được thiết kế, lắp đặt, vận hành trong đời sống.
Đó cũng chính là tinh thần của "Ngày hội ngành Nước 2026" diễn ra vào ngày 15-5 vừa qua. Đây là hoạt động thường niên do Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM tổ chức, nhằm tạo sân chơi học thuật và kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp cùng sinh viên trong lĩnh vực cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật.
Chương trình quy tụ 14 đội thi đến từ nhiều trường đại học như Trường đại học Xây dựng Miền Tây, Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, Trường đại học Thủy lợi và Trường đại học Kiến trúc TP.HCM.
Tại ngày hội, các đội thi có dịp sử dụng trực tiếp ống và phụ tùng ống nhựa trong phần thi mô hình, từ đó hiểu rõ hơn vai trò của vật liệu, mối nối, phương án lắp đặt và độ đồng bộ của hệ thống.
Năm nay, Nhựa Bình Minh tiếp tục đồng hành cùng chương trình thông qua nhiều hoạt động thiết thực như trao học bổng cho sinh viên, tài trợ sản phẩm phục vụ phần thi mô hình, tham gia ban giám khảo và chia sẻ góc nhìn thực tiễn từ doanh nghiệp sản xuất vật liệu ngành nước.
Các đội thi sử dụng sản phẩm Nhựa Bình Minh để hoàn thiện bài thi mô hình - Ảnh: DNCC
Góp phần rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn
Đại diện Nhựa Bình Minh cho biết việc đồng hành cùng sinh viên không chỉ là một hoạt động hỗ trợ giáo dục, mà còn là cách doanh nghiệp góp phần rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn nghề nghiệp.
"Chúng tôi tin rằng đầu tư cho kỹ sư trẻ cũng chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Khi sinh viên có cơ hội tiếp cận sớm với vật liệu, tiêu chuẩn và các tình huống thực tế, các bạn sẽ tự tin hơn khi bước vào môi trường nghề nghiệp sau này", đại diện Nhựa Bình Minh chia sẻ.
Đại diện Nhựa Bình Minh (ngoài cùng bên phải) trao học bổng cho sinh viên tại Ngày hội ngành Nước năm 2026 - Ảnh: DNCC
PGS.TS Lê Anh Tuấn - trưởng khoa Xây dựng, Trường đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM - nhận định ngày hội tạo cơ hội để sinh viên chia sẻ, giao lưu, cùng các doanh nghiệp học tập kinh nghiệm và hướng nghiệp cho thế hệ sinh viên đang tiến bước vào ngành.
Đối với khoa, việc các doanh nghiệp cùng đồng hành, chung tay tham gia các hoạt động là đang kết hợp đào tạo, định hướng nghề nghiệp cho các em sinh viên. Nhựa Bình Minh là doanh nghiệp lớn, cung cấp các sản phẩm ngành nước. Vì vậy, khoa kết hợp cùng đối tác để chia sẻ kinh nghiệm, từ thiết kế đến thực hành, ứng dụng cho học tập và công việc sau này.
Bạn Đỗ Phi Hiếu (sinh viên ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước - Trường đại học Xây dựng Miền Tây) cho biết: "Qua cuộc thi, em có cơ hội tiếp cận gần hơn với thực tế ngành và hiểu rõ hơn quy trình triển khai hệ thống từ bản vẽ đến thi công. Trong quá trình tham gia, em học được cách làm việc nhóm, tư duy xử lý vấn đề cũng như những yêu cầu chuyên môn mà một kỹ sư cần có. Đặc biệt, những góp ý từ thầy cô và doanh nghiệp đã giúp em có thêm góc nhìn thực tế, hiểu rõ hơn về kỹ năng, tư duy nghề nghiệp và định hướng cho công việc sau này".
Bên cạnh việc tài trợ sản phẩm cho cuộc thi, Nhựa Bình Minh cũng trao các suất học bổng nhằm khuyến khích những sinh viên có thành tích học tập tốt, tinh thần cầu tiến và mong muốn gắn bó với lĩnh vực kỹ thuật.
Chất lượng vật liệu bắt đầu từ trách nhiệm với công trình
Song hành với các hoạt động giáo dục và cộng đồng, Nhựa Bình Minh tiếp tục phát triển các giải pháp ống và phụ tùng ống nhựa phục vụ hệ thống cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp và thủy sản công nghệ cao.
Doanh nghiệp hiện có danh mục sản phẩm đa dạng như PVC-U, PP-R, HDPE, HDPE gân thành đôi... đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau trong công trình.
Một số dòng sản phẩm đã đạt các chứng nhận quốc tế như WRAS của Anh Quốc về an toàn nước uống và nước sinh hoạt; hệ thống kiểm soát chất lượng được hỗ trợ bởi phòng thí nghiệm đạt chuẩn VILAS 1436. Ngoài ra, một số nhóm sản phẩm cũng đã được Hội đồng Công trình Xanh Singapore công nhận ở cấp "4-Ticks Leader".
Sinh viên trải nghiệm thi công thực tế với các giải pháp ống và phụ tùng chất lượng cao của Nhựa Bình Minh - Ảnh: DNCC
Từ việc đồng hành cùng "Ngày hội ngành Nước 2026", trao học bổng, tài trợ sản phẩm thực hành đến phát triển BMP Academy, Nhựa Bình Minh đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái kết nối giữa học tập, thực hành và nghề nghiệp.
Đồng hành cùng các kỹ sư trẻ hôm nay cũng chính là cách doanh nghiệp góp phần xây dựng nền tảng cho những công trình bền vững trong tương lai.
Chiến lược đào tạo dài hạn Không dừng lại ở việc đồng hành cùng các hoạt động dành cho sinh viên, doanh nghiệp đang từng bước phát triển các chương trình đào tạo và chia sẻ kiến thức chuyên môn thông qua Trung tâm đào tạo Nhựa Bình Minh - BMP Academy. Đây là nơi doanh nghiệp triển khai các nội dung đào tạo liên quan đến kỹ thuật sản phẩm, tiêu chuẩn vật liệu, giải pháp cấp thoát nước và xu hướng phát triển của ngành xây dựng. Đối tượng hướng đến không chỉ là đội ngũ nội bộ, mà còn bao gồm kỹ sư, nhà thầu, đối tác, sinh viên và những người quan tâm đến lĩnh vực cấp thoát nước - hạ tầng kỹ thuật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận