06/10/2015 11:34 GMT+7

Nhóm người nước ngoài vờ đổi tiền để cướp tài sản

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Với thủ đoạn dùng tiền mệnh giá lớn đến các tiệm tạp hóa mua hàng, yêu cầu chủ tiệm đổi tiền rồi ra tay cướp, nhóm này đã thực hiện thành công nhiều phi vụ.

Ngày 6-10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đã bàn giao đối tượng Fiyoi Mehraban (37 tuổi, quốc tịch Iran) cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP.HCM), đồng thời tiếp tục truy bắt hai đối tượng cùng băng nhóm với Fiyoi Mehraban gồm Llim và Symk để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 16g ngày 30-9, ba đối tượng Fiyoi Mehraban, Llim và Symk đi ôtô 4 chỗ đến đậu trước tiệm tạp hóa của gia đình bà Nguyễn Thị Thạnh (ấp 4, xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh).

Tại đây, nhóm đối tượng đưa tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng mua hai lon nước ngọt, một gói thuốc. Khi bà Thạnh rút 4 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng ra thối thì nhóm đối tượng không đồng ý, yêu cầu đổi tiền mệnh giá 200.000 đồng.

Trong quá trình “giao dịch”, bất ngờ chị Nguyễn Ngọc Bích (một nạn nhân bị nhóm đối tượng lừa đảo trước đó, ngụ Bình Chánh) đi ngang qua phát hiện nhóm đối tượng nên tri hô.

Bị bại lộ hành vi lừa đảo, nhóm đối tượng táo tợn giật 3,1 triệu đồng trên tay vợ chồng bà Thạnh leo lên xe tẩu thoát.

Quá trình xác minh, Công an huyện Bình Chánh xác định đối tượng cướp giật Fiyoi Mehraban đang ẩn náu tại một khách sạn ở Q.7 và tiến hành kiểm tra bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Fiyoi Mehraban khai nhận cùng với Llim và Symk thực hiện vụ cướp giật tài sản tại tiệm tạp hóa bà Thạnh. Số tiền giật được cả nhóm chia đều, sau đó Llim và Symk bỏ trốn.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên