27/03/2018 18:52 GMT+7

Nhóm lớp tư thục độc lập không được vượt quá 70 trẻ

Vĩnh Hà
Vĩnh Hà

TTO - Đó là điểm được điều chỉnh so với quy định cũ tại dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục được Bộ Giáo dục - đào tạo vừa công bố.

Nhóm lớp tư thục độc lập không được vượt quá 70 trẻ - Ảnh 1.

Trẻ ở Trường mầm non Thạch Bàn - Hà Nội - Ảnh: Vĩnh Hà

Theo quy định này thì ở những địa phương khó khăn, nhất là các khu công nghiệp, khu đông dân cư, Bộ Giáo dục - đào tạo cho phép các nhóm lớp tư thục độc lập có số lượng 70 trẻ/nhóm, lớp.

Quy định trước đây, mỗi nhóm lớp không quá 50 trẻ dẫn đến nhiều nơi các nhóm, lớp không đủ điều kiện tồn tại, có những nhóm lớp đến 100 trẻ do khó khăn về đầu tư đất đai, cơ sở vật chất. 

Với nhu cầu thực tế quá cao, nhiều nhóm lớp mầm non vẫn mở ra không phép, dù không đạt điều kiện về số lượng, kéo theo những bất cập khác trong quản lý chuyên môn, đảm bảo an toàn cho trẻ.

Cùng với điều chỉnh quy định về số lượng, dự thảo trên cũng điều chỉnh quy định về phẩm chất, trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn của tổ trưởng quản lý hoạt động chuyên môn và thống nhất quy định về điều kiện đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển giáo dục mầm non, đồng thời đảm bảo chất lượng chăm sóc trẻ.

Khuyến khích các nhóm trẻ tư thục lắp camera Khuyến khích các nhóm trẻ tư thục lắp camera

TTO - Sở Giáo dục và đào tạo kiến nghị UBND TP.HCM khuyến khích các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục lắp đặt dựa trên sự đồng thuận của phụ huynh.

Vĩnh Hà
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên