06/08/2015 17:31 GMT+7

Băng giang hồ phá quán cà phê để thu tiền bảo kê

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Cùng nhóm giang hồ kéo đến quán cà phê của anh P. đập phá, chém khách để thị uy, sau đó Đặng Quốc Hào quay lại đòi anh P. chung tiền bảo kê mỗi tháng 2 triệu đồng.

Chiều 6-8, Cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Tân TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Đặng Quốc Hào (26 tuổi, ngụ P.An Lạc, Q.Bình Tân) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, khoảng 15g10 ngày 3-8, tại quán cà phê Thảo My (khu phố 3, P.An Lạc), công an quận Bình Tân phối hợp Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM bắt quả tang Hào đang lấy tiền bảo kê quán hằng tháng của anh N.X.P (28 tuổi, ngụ P.An Lạc).

Tại cơ quan điều tra, Hào khai nhận đã thu tiền bảo kê quán này nhiều tháng qua.

Cụ thể, lúc 23g ngày 19-3, Hào cùng một nhóm khoảng 4 người đến quán cà phê L.T do anh P. làm chủ (tại khu phố 1, P.An Lạc) để kiếm chuyện ra oai. Nhóm của Hào đã đập phá tài sản, dùng dao chém khách trong quán chạy tán loạn rồi bỏ đi…

Sau đó 3 ngày, Hào cùng một người tên Trung (chưa rõ lai lịch) đến quán của anh P., đặt vấn đề nếu muốn quán không bị quậy phá thì phải cho Hào bảo kê với giá 2 triệu đồng/tháng (bắt đầu từ tháng 4-2015). Lo sợ, anh P. phải bấm bụng chấp nhận cho giang hồ thu tiền bảo kê.

Tính đến nay, Hào đã nhận của anh P. tổng cộng là 10 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên