22/08/2016 19:04 GMT+7

​Nhóm chuyên trộm đồ cổ liên tỉnh miền Tây lãnh án

THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN

TTO - Ngày 22-8, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Trần Văn Oai (ngụ An Giang) và Trương Văn Mao, Phùng Tấn Thành, Đào Văn Út, Đào Thanh Sang (cùng ngụ Đồng Tháp) về tội trộm cắp tài sản.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: THÀNH NHƠN
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: THÀNH NHƠN

Riêng Nguyễn Văn Út, Trần Văn Điều (cùng ngụ Đồng Tháp) bị xét xử về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, Oai thuê nhà ở huyện Thanh Bình (Đồng Tháp), sinh sống bằng nghề bán đồ cổ. Trong quá trình mua bán, Oai quen với Đào Văn Út, Sang, Thành và Mao. Nhận thấy việc quản lý đồ cổ của người dân còn nhiều sơ hở nên Oai rủ các đối tượng trên trộm đồ cổ rồi bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 12-3-2015, khi các đối tượng đang trộm cắp tài sản tại Q.Cái Răng, TP Cần Thơ thì bị bắt quả tang.

Quá trình điều tra cho thấy năm 2014 và 2015, các đối tượng Oai, Đào Văn Út, Sang, Mao, Thành đã thực hiện 10 vụ trộm tài sản (lư đồng, ghế nghi cổ) tại các tỉnh thành Đồng Tháp, Bạc Liêu, Tiền Giang, Cần Thơ. Tổng giá trị tài sản các bị cáo trộm cắp khoảng 1,3 tỉ đồng.

Với hành vi trộm tài sản, HĐXX tuyên phạt Oai 17 năm tù, Sang 15 năm tù, Đào Văn Út 15 năm tù, Thành 8 năm tù, Mao 2 năm 6 tháng tù. Với hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Nguyễn Văn Út bị tuyên phạt 8 năm tù và Điều nhận mức án 7 năm tù.

THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên