01/11/2013 05:20 GMT+7

Nhỏ hay không nhỏ?

BS ĐỖ MINH TUẤN
BS ĐỖ MINH TUẤN

TT - Tôi 46 tuổi, có cảm giác kích thước “chỗ ấy” không còn như xưa. Tôi rất lo lắng, dù sức khỏe và chuyện phòng the vẫn đảm bảo...

T.Thiện (TP.HCM)

- Tuổi tác (suy giảm hormone), bệnh tật (huyết áp, đái tháo đường...), stress kéo dài, thủ dâm thâm niên là những nguyên cớ khiến “chỗ ấy” của các ông thu hẹp quy mô. Béo phì chỉ gây “lún kỹ thuật” (vùi dương vật dưới tảng mỡ dày). Hiệu ứng hình ảnh (đặt một vật cạnh vật to hơn có cảm giác vật chủ nhỏ hơn) đôi khi gây hoang mang giả cho những quý ông mới có bụng bia sau thời gian dài “da bụng dính da lưng”.

Như vậy, teo dương vật cũng năm bảy đường, có cái chạy trời không khỏi nắng, có cái chỉ là màn chơi khăm thị giác. Lưu ý chút điều chỉnh (kích cỡ, chức năng) có khi là việc hay cho các ông tuổi trung niên. Hẳn phiền nhiều hơn phúc cho các ông, với hậu phương bắt đầu bước vào tuổi mãn dục mà lại sở hữu một ông tướng tiên phong diều hâu hở chút là “quyết đánh không hòa”.

BS ĐỖ MINH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên