![]() |
Chương trình sẽ trả kết quả kèm theo lời bình - Ảnh: The Next Web |
Ứng dụng Twins or Not (Có phải sinh đôi không?) được cung cấp tại địa chỉ http://twinsornot.net có cách vận hành rất đơn giản.
Bạn chỉ việc upload ảnh của mình và của người bạn muốn đo độ giống nhau lên và chương trình sẽ cho ra kết quả.
Kết quả sẽ được thể hiện theo tỉ lệ phần trăm (giống nhau) và Microsoft sẽ có lời bình tùy theo tỉ lệ cao hay thấp.
Ví dụ kết quả khoảng 35%, Microsoft sẽ cho rằng “cả hai có vài điểm giống nhau”, còn khi tỉ lệ lên đến mức 90%, lời bình sẽ là “hai người chắc chắn có bà con với nhau đấy”.
Microsoft khẳng định không lưu trữ ảnh của người dùng cho mục đích khác.
Twins or Not được phát triển dựa trên công nghệ nhận diện khuôn mặt Face API thuộc dự án Project Oxford mà Microsoft đang phát triển.
Face API giúp các nhà lập trình giải quyết được các vấn đề xử lý nhận diện hình ảnh nhờ vào kho dữ liệu khổng lồ trên nền tảng đám mây Azure của Microsoft.
Trước đó, công nghệ này được dùng cho ứng dụng đoán tuổi “How Old to I Look”, được Microsoft giới thiệu tại hội nghị lập trình viên BUILD hồi tháng 4.
Mat Velloso, kỹ sư phát triển phần mềm cấp cao của Microsoft, viết trên blog hôm 5-6 anh chỉ mất bốn giờ để viết Twins or Not nhờ sử dụng các thuật toán có sẵn của Face API.
Tuy nhiên, tên gọi "Sinh đôi" của ứng dụng có vẻ không thật chính xác vì không giúp người dùng tìm ra anh em song sinh của mình, mà chỉ đo độ giống nhau giữa hai bức ảnh do người dùng cung cấp.
Microsoft đang tổ chức một hội nghị dành cho các nhà lập trình tại Prague (Cộng hòa Czech) và “Twins or Not” là ví dụ minh họa cho thấy Face API có thể giúp việc viết ứng dụng nhận dạng khuôn mặt và xuất bản lên Internet dễ đến mức nào, theo PC World.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận