
Các mô hình xuất khẩu trực tuyến của sàn thương mại điện tử hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp Việt vươn ra khu vực - Ảnh: DNCC
Nhờ kênh xuất khẩu trực tuyến, nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) có thể tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng quốc tế, rút ngắn khoảng cách thâm nhập thị trường và từng bước xây dựng thương hiệu ở nước ngoài.
Bệ phóng từ chương trình "Go Global"
Theo Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2025 do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) công bố, năm 2024, quy mô xuất nhập khẩu trực tuyến của Việt Nam đạt khoảng 4,1 tỉ USD, trong đó xuất khẩu trực tuyến đạt 1,7 tỉ USD.
Số liệu cho thấy thương mại điện tử (TMĐT) xuyên biên giới đang trở thành một cấu phần ngày càng rõ nét trong bức tranh thương mại quốc gia.
Về định hướng, Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 xác định thương mại điện tử không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn là kênh quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển xuất khẩu qua môi trường số.
Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đang chủ trì xây dựng Chương trình "Go Global - Vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026 - 2035", nhằm tạo thêm bệ phóng để doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực MSME, tham gia thị trường quốc tế bài bản và bền vững hơn.
Tháng 11-2025 vừa qua, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (iDEA), Bộ Công Thương và Shopee ký biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy xuất khẩu TMĐT của doanh nghiệp Việt sang các thị trường Đông Nam Á thông qua chương trình "Shopee EZXports: Vietnam Everywhere - Xuất khẩu trực tuyến Việt Nam qua Shopee Quốc tế".
Đây là chương trình thí điểm kéo dài hai năm, trong đó sàn hỗ trợ iDEA đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực thông qua thương mại điện tử.
"EZXports thể hiện cam kết lâu dài của Shopee trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình thúc đẩy xuất khẩu thông qua thương mại điện tử, qua đó góp phần xây dựng một nền kinh tế số năng động và có mức độ hội nhập sâu rộng" - ông Jason Bay, Giám đốc Quốc gia (thị trường Việt Nam), Tập đoàn Sea chia sẻ.
"Tiếp sức" nhà bán hàng Việt Nam xuất khẩu
Ở góc độ triển khai, các sàn thương mại điện tử đang giúp doanh nghiệp "giảm tải" nhiều khâu vận hành xuyên biên giới như vận chuyển, thanh toán, trả hàng, chăm sóc khách hàng và xử lý đơn từ xa.
Sự tiếp sức này giúp doanh nghiệp có thể tập trung hơn cho sản phẩm và chiến lược thị trường. Vì thế, xuất khẩu trực tuyến qua sàn TMĐT như Shopee đang trở thành cách "đi trước một bước", phù hợp để doanh nghiệp thử sức và mở rộng dần.
Từ năm 2021, Shopee triển khai chương trình Bán hàng toàn cầu (SIP) nhằm hỗ trợ nhà bán hàng Việt Nam xuất khẩu trực tuyến. Nhiều khâu vốn phức tạp được tích hợp sẵn như vận chuyển xuyên biên giới, thanh toán quốc tế, dịch thuật, chăm sóc khách hàng và xử lý đơn.
Sau bốn năm triển khai, SIP đã hỗ trợ hơn 350.000 nhà bán hàng Việt Nam đưa sản phẩm thuộc nhiều nhóm ngành như thời trang, gia dụng, thực phẩm chế biến… tiếp cận các thị trường Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Đài Loan (Trung Quốc).
Đến năm 2025, sàn mở thêm lựa chọn với chương trình Bán hàng toàn cầu chủ động (Direct Selling). Nhờ đó, nhà bán hàng có thể chủ động hơn khi vận hành gian hàng quốc tế: tự sắp danh mục sản phẩm, đặt giá, quản lý tồn kho và lên kế hoạch bán theo từng thị trường. Còn nền tảng tiếp tục hỗ trợ vận chuyển và các hoạt động tiếp cận người mua. Tính đến nay, tổng giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp Việt qua sàn này đã vượt mốc 180 triệu USD.
Nhà bán hàng Việt Nam vươn ra biển lớn

Đại diện Bộ Công Thương và Shopee ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến bán lẻ hàng Việt sang thị trường ASEAN - Ảnh: DNCC
Tham gia chương trình Bán hàng toàn cầu (SIP) trên Shopee từ những ngày đầu tiên, doanh nghiệp giày dép Erosska đã từng bước đưa sản phẩm Việt đến với người tiêu dùng tại Malaysia, Singapore, Philippines và Thái Lan.
Từ "bàn đạp" ban đầu, năm 2025, Erosska thử sức với chương trình Bán hàng toàn cầu chủ động (Direct Selling). Chỉ sau hai tháng triển khai, doanh thu từ thị trường Malaysia ghi nhận tăng khoảng 10%.
Tại Singapore, phiên livestream hợp tác cùng KOL bản địa cũng mang lại một tín hiệu đáng chú ý: muốn xuất khẩu trực tuyến hiệu quả, không chỉ dừng lại ở việc đưa hàng ra nước ngoài, mà còn cần "đi vào" đời sống tiêu dùng tại chính thị trường đó.
Ở lĩnh vực nông sản, hành trình của DalatFarm cho thấy xuất khẩu trực tuyến không chỉ mở thêm cánh cửa cho những sản phẩm đặc trưng như trà và cà phê, mà còn là phương thức hiệu quả góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Với xuất phát điểm là mô hình cửa hàng truyền thống, DalatFarm từng bước chuyển đổi mô hình sang thương mại điện tử và chọn Shopee làm kênh chiến lược cho cả nội địa và xuất khẩu.
Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu đầu tư bài bản hơn cho xuất khẩu trực tuyến để tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng nước ngoài và xây dựng thương hiệu dài hạn trên thị trường quốc tế.
Khi chính sách tạo đà và thị trường có công cụ triển khai, hàng Việt có thêm cơ hội đi xa bằng xuất khẩu trực tuyến.
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn doanh nghiệp chuyển từ "thử sức" sang "đi đường dài" - không chỉ để tăng doanh thu, mà còn để hàng Việt hiện diện rõ hơn trên bản đồ tiêu dùng khu vực, bằng những câu chuyện thương hiệu chân thật, linh hoạt và mang dấu ấn bản địa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận