14/06/2022 11:00 GMT+7

Nhìn từ Giải U23 châu Á 2022: Tạo bệ phóng cho cầu thủ trẻ phát triển

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Dù dừng bước ở tứ kết Giải U23 châu Á 2022, các tuyển thủ U23 Việt Nam cho thấy tiềm năng phát triển rất lớn nếu như được trao cơ hội ra sân nhiều hơn ở các giải đấu trong nước.

Nhìn từ Giải U23 châu Á 2022: Tạo bệ phóng cho cầu thủ trẻ phát triển - Ảnh 1.

Khuất Văn Khang trong trận gặp U23 Saudi Arabia ở tứ kết - Ảnh: AFC

Sẽ thật lãng phí nếu như các tuyển thủ U23 khi trở về CLB lại tiếp tục làm bạn với băng ghế dự bị như trong thời gian qua.

Thống kê đáng buồn

Trong danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2022, có 16 cầu thủ đang khoác áo các CLB ở V-League. Tuy nhiên, số cầu thủ có thể kiếm được suất đá chính chỉ đếm trên đầu ngón tay như thủ môn Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hai Long (Hà Nội), Nguyễn Thanh Bình (Viettel) hay Lý Công Hoàng Anh (Bình Định).

Nhâm Mạnh Dũng - chân sút số 1 của đội tuyển U23 Việt Nam - cũng chỉ mới được ra sân 2 trận cho CLB Viettel trong 5 trận đầu tiên mùa giải năm nay. Nhưng đó đã là nhiều, bởi cả 2 mùa trước đó Mạnh Dũng cũng chỉ đá có 1 trận (mùa 2020) và 3 trận (mùa 2021).

Trong khi đó, Nguyễn Văn Tùng - chân sút 21 tuổi có bàn thắng được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đề cử vào top 5 bàn thắng đẹp nhất vòng bảng U23 châu Á 2022 - chưa đá trận nào ở V-League hay Cúp quốc gia 2022 sau khi được đôn lên đội 1 CLB Hà Nội mùa này. Hai đồng đội của Văn Tùng ở CLB Hà Nội là hậu vệ Vũ Tiến Long và thủ môn Quan Văn Chuẩn cũng cùng cảnh ngộ.

Dụng Quang Nho (Hoàng Anh Gia Lai), được cho CLB Hải Phòng mượn thi đấu ở mùa 2022, cũng chỉ mới được ra sân 1 trận ở V-League 2022 khi vào sân thay người ở phút 76 trong trận hòa Thanh Hóa 1-1. Trước đó, Quang Nho chỉ được ra sân 3 trận ở V-League 2021 cùng Hoàng Anh Gia Lai.

"Đòn bẩy" U23 châu Á 2022

Qua 4 trận đấu ở VCK U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam đã giới thiệu thêm nhiều cá nhân xuất sắc, trong số này có Phan Tuấn Tài. Không thể chen chân vào đội 1 Viettel, Tuấn Tài được cho CLB Đắk Lắk mượn thi đấu từ Giải hạng nhất 2021. Thành công ở VCK U23 châu Á có thể sẽ khiến Tuấn Tài được gọi trở lại đội 1 Viettel trong thời gian sớm nhất.

Nhưng với các cầu thủ khác đang ở các tuyến trẻ, đó là điều đáng lo nghĩ. Đó là trường hợp hai cầu thủ 19 tuổi nhưng đã chơi rất tốt ở VCK U23 châu Á 2022 là tiền vệ Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường. Văn Khang là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Viettel và hiện đang khoác áo đội trẻ Viettel.

Tương tự, Văn Trường cũng đang thuộc biên chế đội trẻ CLB Hà Nội. Cao 1,82m cùng lối chơi chững chạc, Văn Trường được xem là một "Hoàng Đức mới". Do bóng đá trẻ Việt Nam mỗi năm chỉ đá chưa đến chục trận, nên nếu không có cơ hội thi đấu chuyên nghiệp, thật khó để Văn Trường hay Văn Khang có thể phát triển tài năng của mình

Với những cầu thủ đã có chỗ đứng ở Giải hạng nhất như Văn Đô, Công Đến (CLB Phố Hiến), Minh Bình (Hoàng Anh Gia Lai cho Công An Nhân Dân mượn), được ra sân nhiều hơn trong thời gian tới là điều có thể dự báo. Nhưng với các cầu thủ trẻ khác đang chật vật tìm cơ hội chơi bóng ở Giải hạng nhất hay V-League, phát triển thế nào sau VCK U23 châu Á 2022 là câu chuyện không hề đơn giản.

Chẳng hạn ở Hoàng Anh Gia Lai, dù HLV Kiatisak sẵn sàng trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ nhưng ông cũng chỉ có thể sử dụng giới hạn Nguyễn Thanh Nhân và Võ Đình Lâm (mới được đôn lên đội 1) khi mà các trụ cột khác cũng đang ở độ tuổi chín muồi của sự nghiệp.

Mạnh dạn thay đổi

Chưa được thi đấu nhiều ở các giải trong nước, các cầu thủ U23 Việt Nam đã chơi ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2022, trước những đối thủ giàu kinh nghiệm trận mạc hơn rất nhiều. Vì vậy, họ cần được trui rèn ở các giải đấu trong nước.

HLV Gong Oh Kyun đánh giá đội tuyển U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ hoàn toàn có thể khoác áo đội tuyển quốc gia trong 1-2 năm tới. Do đó, các CLB cần trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ thi đấu nhiều hơn để góp phần tạo nên chân đế vững chắc cho bóng đá Việt Nam.

Thua Saudi Arabia, U23 Việt Nam chia tay Giải U23 châu Á Thua Saudi Arabia, U23 Việt Nam chia tay Giải U23 châu Á

TTO - Rạng sáng 13-6, U23 Việt Nam đã thua 0-2 trước U23 Saudi Arabia ở tứ kết Giải U23 châu Á tại Uzbekistan. Đó là trận đấu mà thủ môn Quan Văn Chuẩn đã nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 78.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên