11/03/2014 03:01 GMT+7

Nhìn ngón tay đoán bệnh khớp gối?

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Rheumatology)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Rheumatology)

TT - Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Rheumatology cho rằng có mối liên quan giữa tỉ lệ chiều dài các ngón tay với bệnh viêm khớp gối mãn tính cần thay khớp.

Các nhà khoa học Úc đã có một khảo sát trên bàn tay hơn 14.500 người độ tuổi trung niên và người già. Trong thời gian mười năm theo dõi, có 580 người bị viêm khớp xương mãn tính cần thay khớp gối và 500 người thay khớp háng toàn bộ. Họ nhận thấy những người có chiều dài của ngón tay trỏ và ngón áp út càng gần bằng nhau thì nhiều khả năng người đó mắc bệnh viêm khớp gối mãn tính và cần phải thay khớp. Mối liên quan này rõ rệt hơn nếu đo ở tay phải, và không có mối liên quan với nguy cơ thay khớp háng.

Tác giả nghiên cứu chưa thể lý giải vì sao có kết quả này, tuy nhiên họ cho rằng tỉ lệ chiều dài ngón trỏ/áp út thấp thường gặp ở những người có khuynh hướng vận động thể lực cường độ cao và có thể ảnh hưởng đến khớp gối.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Rheumatology)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên