08/12/2020 19:40 GMT+7

Nhiều tuyến đường Hà Nội lại hàng 'núi' rác

H. TRANG - Q. THẾ
H. TRANG - Q. THẾ

TTO - Mấy ngày nay tại nhiều tuyến đường thuộc địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Cầu Giấy, huyện Thanh Trì… lại “ngập ngụa” trong rác sinh hoạt do nhiều ngày không được thu gom, vận chuyển.

Nhiều tuyến đường Hà Nội lại hàng núi rác - Ảnh 1.

“Núi" rác tự phát nằm ngổn ngang trên vỉa hè đường Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng

Ngày 8-12, dọc tuyến đường Đại La đến Minh Khai (Q.Hai Bà Trưng) xuất hiện tình trạng nhiều "núi" rác. Không chỉ rác thải sinh hoạt mà rác thải xây dựng cũng được đổ thẳng ra vỉa hè, lòng đường bốc mùi hôi thối.

Bà Cao Lan Phương (73 tuổi, P.Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng) ngán ngẩm: "Mỗi khi đi qua khu vực này tôi thấy rất bất tiện, rác tràn ra cả lòng đường, bốc mùi khó chịu. Giờ cao điểm nhiều phương tiện lưu thông qua đây luôn bị ùn tắc một phần cũng do rác thải bủa vây".

Người dân sinh sống trên đường Minh Khai cho biết từ khi công trình mở rộng lòng đường được thi công thì cũng là thời điểm các bãi rác tự phát "đua" nhau mọc lên.

Nhiều tuyến đường Hà Nội lại hàng núi rác - Ảnh 2.

Cũng trên đường Minh Khai hàng loạt bãi rác tự phát mọc lên

Tại đại lộ Chu Văn An - nối đường Nguyễn Xiển đến Xa La, rác tập kết thành bãi tràn ra cả làn đường kèm theo nước đen, hôi thối, đầy ruồi nhặng. "Mặc dù đeo khẩu trang nhưng mùi nồng nặc rất khó chịu khiến tôi phải di chuyển thật nhanh qua khu vực này..." - anh Lê Minh Hiếu (27 tuổi, huyện Thanh Trì) nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trước thông tin rác thải lại dồn ứ trên nhiều tuyến đường, lãnh đạo một công ty thu gom rác thải trên địa bàn TP Hà Nội cho biết đã tiếp nhận thông tin, tuy nhiên vẫn chưa có trả lời chính thức về việc này.

Trước đó như đã đưa tin, văn phòng UBND TP Hà Nội có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP về việc xử lý ô nhiễm môi trường do đọng rác tại Q.Tây Hồ và Q.Nam Từ Liêm. Theo đó hai quận này phải tổ chức kiểm tra thực tế, xác định nguyên nhân rác đọng, đồng thời xử lý trách nhiệm đối với đơn vị thầu cung cấp dịch vụ để xảy ra tình trạng trên.

Được biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng rác thải dồn ứ không có người thu gom là do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân (tên mới là Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội) chậm trả lương nên công nhân đình công.

Nhiều tuyến đường Hà Nội lại hàng núi rác - Ảnh 3.

Bãi rác tại đại lộ Chu Văn An, thuộc địa phận P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai

Nhiều tuyến đường Hà Nội lại hàng núi rác - Ảnh 4.

Quây lưới chắn rác thải trên địa bàn xã Tân Triều, huyện Thanh Trì

Nhiều tuyến đường Hà Nội lại hàng núi rác - Ảnh 5.

Một nơi tập kết rác trên địa bàn xã Tân Triều cũng biến thành bãi rác vì nhiều ngày không có xe vận chuyển

Nhiều tuyến đường Hà Nội lại hàng núi rác - Ảnh 6.

Dọc vỉa hè đường Mạc Thái Tổ (Q.Cầu Giấy) rác bốc mùi khó chịu

Nhiều tuyến đường Hà Nội lại hàng núi rác - Ảnh 7.

Cách đó không xa cũng trên đường Mạc Thái Tổ là một bãi rác tự phát khác

Nhiều tuyến đường Hà Nội lại hàng núi rác - Ảnh 8.

Rác thải được đốt ngay trước chợ tạm Nam Trung Yên, Q.Cầu Giấy

H. TRANG - Q. THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên