10/07/2013 10:06 GMT+7

Nhiều trường sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Chiều 27-7, Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM đã công bố điểm thi vào trường. Ông Nguyễn Quốc Anh - trưởng phòng tư vấn tuyển sinh truyền thông - cho biết nếu tính theo điểm sàn năm 2012, bậc ĐH có 2.628 thí sinh đạt điểm sàn trong khi chỉ tiêu bậc ĐH là 3.100.

3Eofe0YS.jpgPhóng to
Thí sinh dự thi ĐH năm 2013 - Ảnh: Trần Huỳnh

Ở bậc CĐ, có 2.000 thí sinh đạt điểm sàn năm trước trong khi chỉ tiêu là 2.100. Trường sẽ xác định điểm chuẩn sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn và nhiều khả năng sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Tại Trường ĐH Đồng Nai, thủ khoa là thí sinh Bùi Kim Khánh, học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, dự thi khối A đạt 27,5 điểm (toán 9,75, lý 7,5 và hóa 10). Mặt bằng điểm thi khá cao nên điểm chuẩn nhiều ngành sẽ tăng từ 1 đến 4 điểm.

Trong đó ngành sư phạm toán có thể lấy điểm chuẩn 17,5, sư phạm hóa 18,5, giáo dục tiểu học 15,5… Các ngành sư phạm văn, sử, sinh điểm chuẩn nhiều khả năng chỉ là 14 và phải xét tuyển bổ sung. Các ngành kinh tế nhiều khả năng điểm chuẩn chỉ bằng điểm sàn.

Trường ĐH Kinh tế công nghiệp Long An tuyển 800 chỉ tiêu bậc ĐH nhưng nếu chưa tính điểm ưu tiên chỉ có 128 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên. Như vậy trường sẽ phải xét tuyển rất nhiều chỉ tiêu bằng nguyện vọng bổ sung. Thí sinh dự thi cao điểm nhất đạt 22,5 nhưng lại thi nhờ vào Trường ĐH Dầu khí. Thủ khoa của trường đạt 19,5 điểm.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên