02/12/2014 09:30 GMT+7

Bảy người tắc ruột vì ăn quả hồng

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TTO - Ngày 2-12, PGS.TS Lê Lộc, trưởng khoa Ngoại tiêu hóa Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết đang điều trị cho bảy bệnh nhân bị tắc ruột do ăn trái hồng giòn.

Theo BS Lộc, các bệnh nhân nhập viện đều có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, không đại tiện được. Qua nội soi và siêu âm, phát hiện cả bảy bệnh nhân bị tắc ruột do bả thức ăn không tiêu hóa được vón thành từng khối.

Cả bảy bệnh nhân này đều phải phẫu thuật để thông ruột, hiện sức khỏe đã ổn định.

BS Lộc cho rằng nguyên nhân gây tắc ruột thường gặp ở những người răng yếu, nhai không kỹ hoặc có tiền sử mổ ở khu vực bụng và dạ dày khi ăn các thức ăn có nhiều chất xơ và chát. Tuy nhiên, cả bảy trường hợp bị tắc ruột này đều chưa có tiền sử mổ ở khu vực bụng và dạ dày, có tuổi đời còn khá trẻ và răng chắc.

Theo BS Lộc, đây là trường hợp hiếm gặp, chưa giải thích nguyên nhân được.  BS cũng cảnh báo người dân khi có dấu hiệu bị tắc ruột cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được trợ giúp, vì nếu chậm, có thể làm cho tình trạng ruột bị hoại tử dẫn đến viêm phúc mạc rất nguy hiểm đến tính mạng.

 

 

 

 

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên