Trong số các trường kể trên, những trường đào tạo nhân lực phục vụ địa phương có khó khăn về nguồn tuyển sẽ được áp dụng mức điểm ưu tiên giữa các khu vực kế tiếp là 1 điểm (so với 0,5 điểm theo quy định chung) và giữ nguyên mức điểm ưu tiên giữa các đối tượng là 1 điểm. Các trường đóng tại vùng dân tộc thiểu số sẽ được áp dụng mức điểm giữa các đối tượng ưu tiên là 1,5 điểm (so với 1 điểm theo quy định chung) và giữ nguyên mức điểm ưu tiên giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
Mỗi trường chỉ được phép điều chỉnh áp dụng một mức điểm ưu tiên khu vực hoặc đối tượng, không trường nào được đồng thời áp dụng cả hai điều kiện ưu tiên. Theo Bộ GD-ĐT, thực hiện như vậy để vừa tạo điều kiện cho nhà trường tuyển sinh, tăng cơ hội học tập cho thí sinh trên các địa bàn này nhưng vẫn phải đảm bảo mức điểm trúng tuyển không quá thấp ảnh hưởng đến chất lượng đầu vào đào tạo ĐH, CĐ.
* Đồng thời, lãnh đạo bộ cũng chỉ đạo Thanh tra giáo dục và Vụ Giáo dục ĐH khẩn trương phối hợp tổ chức kiểm tra, thanh tra để xác định mức độ sai phạm và sẽ xử lý nghiêm đối với một số trường ĐH, CĐ đã tự ý "xé rào" thông báo xét tuyển với mức điểm chênh lệch giữa các khu vực, đối tượng ưu tiên kế tiếp lên tới 2 điểm, dẫn đến có trường hợp thí sinh chỉ cần đạt kết quả thi 3 điểm/ba môn cũng được xét tuyển.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận