Phóng to |
| Nguy cơ cho trẻ em vùng lũ - Ảnh: LÊ HOÀNG VŨ |
Ông Dương Nghĩa Quốc - giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phó Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Đồng Tháp - cho biết: “Lũ trên diện rộng, nhà ở ven sông, sơ suất là tai nạn chết người xảy ra cho trẻ em. Vì vậy các bậc cha mẹ có con em nhỏ vùng lũ phải hết sức cẩn trọng mới hạn chế được trẻ bị chết đuối trong mùa lũ”.
Tại An Giang, báo cáo mới nhất đến ngày 12-10 trên địa bàn tỉnh đã có 5 người chết: 2 trẻ em, 3 người lớn (tăng 1 người so với báo cáo ngày hôm qua).
Để đảm bảo an toàn cho trẻ em vùng lũ, hạn chế thấp nhất trẻ tử vong do ngạt nước, An Giang đã tổ chức được 39 điểm giữ trẻ, số cháu đến lớp là 1.200 trẻ, tổ chức đưa rước 5.880 học sinh.
|
Quảng Bình: đi kéo lưới, một bé gái tử vong Lúc 14g gày 12-10, người dân xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã tìm thấy thi thể em Phạm Thị Lệ Thu (sinh năm 1997), học sinh lớp 9 Trường THCS An Thủy. Được biết sáng cùng ngày, em Phạm Thị Lệ Thu cùng bố là Phạm Văn Sáu đi kéo lưới trên sông thì bị lật thuyền. Ông Sáu may mắn được người dân cứu sống. Hiện thi thể của nạn nhân đã được đưa về nhà và tổ chức mai táng. Từ đêm 11 đến sáng 12-10, do hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên địa bàn huyện Lệ Thủy có mưa rất to, lượng mưa lên đến 160mm, nước lũ đột ngột đổ về. Đến 9g các trường học phải cho học sinh nghỉ học. Đến 17g ngày 12-10, mực nước sông Kiến Giang vượt báo động 3 là 0,27m, gây ngập sâu trên 1m hơn 800 căn nhà ở các xã An Thủy, Lộc Thủy, Sơn Thủy, Dương Thủy... Các tuyến đường từ trung tâm huyện Lệ Thủy đi quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh (nhánh đông) bị ngập sâu, nhiều đoạn gây ách tắc giao thông. Trước tình hình này, huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương các cấp sẵn sàng hỗ trợ dân vùng thấp trũng di dời lên chỗ cao. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận