10/01/2015 08:23 GMT+7

​Nhiều tỉnh thành thưởng tết cao hơn năm 2014

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TT - Chiều 9-1, một lãnh đạo Vụ Lao động tiền lương (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết đã có một số tỉnh thành gửi báo cáo tình hình thưởng tết về bộ, trong đó nhiều nơi khẳng định mức thưởng cao hơn năm 2014.

Ảnh minh họa

Tại Hà Nội, theo khảo sát về mức thưởng Tết âm lịch đối với hơn 560 doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần khác nhau của Sở LĐ-TB&XH, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có mức thưởng cao nhất tới 85,6 triệu đồng/người (năm 2014 thưởng cao nhất 65 triệu đồng), mức thưởng thấp nhất ở khối doanh nghiệp này là 500.000 đồng.

Còn bình quân khối doanh nghiệp FDI thưởng Tết năm 2015 là 3,75 triệu đồng/người, nhỉnh hơn 1% so với mức thưởng của năm 2014.

Nhóm công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước có mức thưởng cao nhất là 25 triệu đồng.

Riêng khối công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu có mức thưởng bình quân 3,3 triệu đồng/người, tăng 5,7% so với năm 2014, mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng; khối doanh nghiệp tư nhân có mức thưởng cao nhất là 13, 9 triệu đồng. Mức thưởng tết trung bình của khối này là 3,7 triệu đồng/người, bằng mức thưởng tết năm 2014.

Tương tự, theo Bộ LĐ-TB&XH, mức thưởng Tết âm lịch cao nhất tại Đồng Nai tới 190 triệu đồng cho một cá nhân thuộc khối doanh nghiệp FDI.

Tại Đồng Nai, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước cũng có mức thưởng cao nhất là 109 triệu đồng và thấp nhất 2,7 triệu đồng; doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu có mức thưởng cao nhất 49 triệu đồng, thấp nhất 3 triệu đồng. Ở khối doanh nghiệp tư nhân tại Đồng Nai, mức thưởng tết cao nhất là 12 triệu đồng, thấp nhất là hơn 2,7 triệu đồng.

Theo đánh giá của Bộ LĐ-TB&XH, mức thưởng tết bình quân tại Đồng Nai cũng cao hơn năm 2014.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên