09/08/2016 12:23 GMT+7

Nhiều thí sinh chủ động tiếp cận công nghệ mới, hiện đại

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Qua ba ngày tranh tài, chiều 8-8, tại TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), vòng chung khảo Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 22 đã khép lại bằng lễ bế mạc, trao giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc.

Trao thưởng cho các thí sinh đoạt giải nhất cuộc thi - Ảnh: DUY THANH

Có tổng cộng 120 giải thưởng được trao cho các thí sinh, trong đó có năm giải nhất, 19 giải nhì, 26 giải ba và 70 giải khuyến khích cho năm bảng thi: tiểu học, THCS, THPT, phần mềm sáng tạo và lập trình phần cứng.

Giải nhất toàn đoàn được trao cho đoàn TP Đà Nẵng, đoàn Hậu Giang về nhì và đoàn TP Cần Thơ giành giải ba.

Theo đánh giá của TS Bùi Thế Duy - chủ tịch hội đồng giám khảo, chất lượng và trình độ của hội thi năm nay được nâng cao.

“Ở bảng lập trình phần cứng, các thí sinh chủ động tiếp cận nhiều công nghệ mới, mô hình hiện đại. Nhiều em biết sử dụng những công nghệ như nhận dạng giọng nói, bản đồ... để tích hợp vào sản phẩm của mình. Nhiều đề tài mang tính thực tiễn cao, được chuẩn bị khá công phu.

Nhiều học sinh thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về thiết bị phần cứng như tác giả của “Thiết bị phát hiện té ngã thông minh - SmartFDS” hay có cái nhìn tổng quan về kiến trúc hệ thống của tác giả “NeXus - mô hình đô thị phân lớp thông minh”” - ông Duy nhận xét.

Cũng theo ông Duy, ở bản phần mềm sáng tạo có bảy sản phẩm dự thi đều có chủ đề đa dạng, chất lượng khá tốt, trong đó sản phẩm “Phần mềm giám sát trực tuyến - GPS tracking” nổi trội hơn hết.

Phát biểu bế mạc, anh Nguyễn Long Hải - bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội trung ương, trưởng ban tổ chức hội thi - nhận xét: “Hội thi tạo ra phong trào thi đua học tập, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin vào sinh hoạt và học tập, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc phổ biến kiến thức tin học vào giới trẻ”.

5 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải nhất hội thi

- Bảng tiểu học: Nguyễn Phan Ngân Quỳnh (Hậu Giang).

- Bảng THCS: Vũ Khương Duy (Đà Nẵng).

- Bảng THPT: Đỗ Thị Hồng Ngát và Tô Huyền Diệu (Hà Nội).

- Bảng phần mềm sáng tạo: Lê Tấn Phong, Võ Đức Minh, Nguyễn Huy Tùng (Đồng Nai) với sản phẩm “Phần mềm giám sát trực tuyến - GPS Tracking”.

- Bảng lập trình phần cứng: Trần An Khánh, Đặng Thế Thiên Anh, Trương Võ Quốc Huy (Cần Thơ) với “Thiết bị phát hiện té ngã thông minh - SmartFDS”.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên