29/10/2015 18:44 GMT+7

Nhiều rủi ro khi  đổi thưởng ở đại lý vé số

KHOA NAM - CHÍ QUỐC
KHOA NAM - CHÍ QUỐC

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 29-10, luật sư Trần Dũng Anh, Đoàn luật sư tỉnh Kiên Giang, cho rằng việc người dân tới các đại lý vé số để đổi vé trúng thưởng là rất không nên, vì tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ông B. - chủ đại lý vé số H - thực hiện thao tác kiểm tra một tờ vé số qua máy soi - Ảnh: K.Nam

Kiểm tra trước, ký tên sau là sai

Năm 2011, tại Kiên Giang từng xảy ra vụ việc bà Nguyễn Thị Tuyết bị đại lý vé số Triều Phát từ chối trả thưởng cho tờ vé số trúng giải đặc biệt 1,5 tỉ đồng.

Khi đó, chủ đại lý Triều Phát đã tiếp nhận tờ vé số từ tay bà Tuyết, kiểm tra qua máy soi 2 lần, khẳng định vé trúng rồi mới đưa lại cho bà Tuyết ký tên. Đến lúc chi tiền thì chủ đại lý kêu toáng lên là vé giả rồi gọi công an tới áp giải bà Tuyết về phường làm việc.

Vụ việc này sau đó đã được cơ quan công an khởi tố vụ án, nhưng đình chỉ điều tra vì bế tắc và kéo dài đến nay vẫn chưa giải quyết xong.

Theo luật sư Dũng Anh, vụ việc vừa xảy ra ở tỉnh Sóc Trăng một lần nữa cho thấy cả người dân và các đại lý đều có sai sót. Cụ thể, theo quy định của Bộ Tài chính, đại lý muốn đổi thưởng phải có hợp đồng ủy quyền với công ty, và cũng chỉ được đổi cho vé trúng giải nhất (30 triệu đồng) trở xuống, cũng như không được thu bất kỳ khoản hoa hồng nào.

Tìm vào trang web của Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) tỉnh Kiên Giang và nhiều tỉnh/thành phố khác đều thấy những doanh nghiệp này quy định rất rõ rằng các đại lý phải yêu cầu người trúng xổ số ghi thông tin cá nhân, ký tên lên mặt sau tờ vé số trước rồi mới tiếp nhận và tiến hành thủ tục kiểm tra.

“Căn cứ quy định trả thưởng của Công ty XSKT Kiên Giang thì đại lý đã làm sai. Nhưng phía người trúng số cũng sai khi không thực hiện việc xác lập quyền sở hữu tài sản, tức là ghi thông tin cá nhân và ký tên lên tờ vé số trước khi giao cho đại lý” - luật sư Dũng Anh nói.

Các đại lý nói gì về việc đổi vé trúng thưởng?

Ông S., chủ đại lý vé số DT ở thị xã Hà Tiên, Kiên Giang, cho biết với những vé trúng thưởng ít, chỉ cần kiểm tra bằng tay và mắt là đủ. Còn với những vé trúng thưởng tiền triệu thì phải qua máy soi rồi mới trả tiền.

Ông S. cũng thừa nhận rất ít khi yêu cầu khách tự ghi thông tin trước như quy định của nhiều công ty xổ số.

“Thường thì thông tin cá nhân do mình tự ghi tên mình vô, sau đó mang lên công ty nhận thưởng để được hưởng hoa hồng theo thỏa thuận với người trúng số, hiện tại là xấp xỉ 1% trên tổng số tiền trúng giải” - ông S. nói.

Còn ông B., chủ đại lý vé số H ở TP Rạch Giá, Kiên Giang, thì tỏ ra bài bản hơn khi chia sẻ quy trình trả thưởng do ông… tự nghĩ ra: “Bất kỳ ai mang vé số trúng tới đổi tôi đều yêu cầu ghi thông tin cá nhân và ký tên trước rồi mới cầm vé số của họ. Vé trúng ít thì kiểm tra bằng mắt là chính, nhưng trúng nhiều thì phải qua máy soi”.

Còn chuyện các đại lý vé số nhầm lẫn khi kiểm tra thì cả ông S. và ông B. đều khẳng định là rất khó xảy ra. Lý do là ngoài chuyện kiểm tra cắt dán bằng máy soi tiền giả, thì các tờ vé số hiện tại đều in kèm chữ bên trên những con số. Có công ty xổ số còn in hình 10 con giáp tượng trưng cho dãy 10 số để chống in giả.

Các vé trúng thưởng được bán về tỉnh An Giang

Chiều 29-10, ông Đinh Văn Bửu - thủ kho Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang - cho biết toàn bộ các tấm vé số có dãy số từ 44200 tới 44299 (trong đó có số 44276) được phát hành về địa bàn tỉnh An Giang (ông Minh cho biết 8 tờ vé số trên ông mua từ một người bán vé số dạo ở TP Châu Đốc, An Giang, trong một lần cùng bạn bè đến địa phương này).

Công ty XSKT Kiên Giang cũng xác nhận đại lý vé số của ông Danh Hoàn ở Sóc Trăng là đại lý cấp 1 của doanh nghiệp này. Riêng việc có trả thưởng cho toàn vé trúng giải nhì trị giá 20 triệu đồng mỗi giải hay chưa thì chưa thể cung cấp thông tin vì lãnh đạo đi họp.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, ông Danh Hoàn - chủ đại một lý vé số ở TP Sóc Trăng - đã khởi kiện đòi lại tiền “trúng số” mà ông đã chi cho ông Quách Thuận Minh cùng vợ là Hồ Thị Thanh Bằng.

Theo đơn khởi kiện, trưa 12-9-2015, vợ chồng ông Minh đến đại lý ông Hoàn đổi 8 tờ vé số trúng giải 20 triệu đồng. Sau khi kiểm tra, ông Hoàn đã chi tiền trúng thưởng của 8 tờ vé số này cho vợ chồng ông  Minh.

Nhưng sau đó, ông Hoàn phát hiện vé số này có khác một số so với lô trúng thưởng hôm đó (vé số trúng giải 20 triệu đồng mang số 342276, còn 8 tờ vé số của vợ chồng bà Bằng có số là 344276).

Ông Hoàn cho rằng đây là “tai nạn nghề nghiệp” và đòi lại tiền nhưng không được nên đã khởi kiện ra tòa.

Còn phía vợ chồng ông Minh thì cho rằng ông Hoàn đã đánh tráo những tờ vé số này. TAND TP Sóc Trăng đã có thông báo thụ lý vụ kiện của ông Hoàn. 

KHOA NAM - CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên