Tại hội nghị khoa học và triển lãm quốc tế lần thứ 8 do Bệnh viện Răng hàm mặt T.Ư Hà Nội vừa tổ chức, BS Alain Romanos, giáo sư thỉnh giảng khoa nha chu ĐH Alabama (Mỹ), giới thiệu nhiều phương pháp điều trị chứng cười hở lợi với 1.500 bác sĩ VN và quốc tế tham dự hội nghị.
BS Romanos cho biết các phương pháp điều trị cười hở lợi là phẫu thuật thẩm mỹ làm dài thân răng, một số trường hợp cần ghép môi hoặc sử dụng botox.
Ngoài ra, nha khoa hiện nay phát sinh thêm khoảng 25%/tổng số ca đặt implant (chân răng giả bằng titan cấy ghép vào xương hàm) bị tụt lợi mặt ngoài trung bình khoảng 1mm.
Các bác sĩ cần chú ý xử lý mô cứng và mô mềm để đạt hiệu quả tối ưu. Các bác sĩ nha khoa cần chẩn đoán được phân biệt nguyên nhân gây cười hở lợi, như lợi phì đại, quá trình mọc răng thụ động bị cản trở...
Theo BS Romanos, có đến 10 - 15% dân số trong độ tuổi trên 20 bị cười hở lợi gây tác động tâm lý tiêu cực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận