11/02/2015 05:30 GMT+7

Nhiều nơi nước lũ ngập tới thắt lưng ở Jakarta

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Các cơn mưa lớn tưởng đã dứt vào đêm thứ hai (9-2) song lại tiếp tục trút xuống từ sáng thứ 3 (10-2) khiến giao thông toàn bộ thủ đô Jakarta, Indonesia tê liệt.

Cơ quan khí tượng Indonesia cho biết mùa lũ năm nay dù sao vẫn có khả năng bớt trầm trọng hơn năm ngoái - Ảnh: AFP

Theo Cơ quan kiểm soát thiên tai quốc gia Indonesia, mưa lớn và nước lũ đã khiến gần 6000 người dân phải sơ tán. Con số này có thể cao hơn sau khi thống kê đầy đủ.

Người phát ngôn của cơ quan này, Sutopo Purwo Nugroho, cho biết: “Khoảng 15.517 người bị ảnh hưởng trực tiếp trong cơn lũ lụt khi nhà cửa bị ngập sâu trong nước, chỉ khoảng 5.986 người trú tạm được ở 14 điểm”.

Có 93 điểm ngập tại các khu vực trung tâm, phía bắc và phía tây thủ đô Jakarta hôm qua (10-2). Những nơi này đã ngập dưới gần 1 mét nước, khiến giao thông vốn đã không tốt ở thủ đô Jakarta càng trở nên tồi tệ hơn.

Truyền thông trong nước đưa tin nhiều cửa hàng phải đóng cửa vì nhân viên không đi làm được.

Tình trạng càng khó khăn hơn khi hệ thống bơm thoát nước ở khu vực phía bắc và trung tâm thủ đô Jakarta không thể hoạt động vì mất điện.

Cơ quan khí tượng Indonesia cho biết mưa lớn sẽ còn tiếp tục tới thứ năm tuần này 12-2.

 

 

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên