29/05/2015 18:30 GMT+7

​Nhiều nơi nắng nóng trên 41 độ

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Trưa nay (29-5), Như Xuân (Thanh Hóa) nóng 41,4 độ; Tây Hiếu (Nghệ An) 41,5 độ; Quỳ Hợp (Nghệ An) 41,5 độ...

Người chở hàng thuê mệt mỏi dưới cái nắng ở TP Vinh (Nghệ An) - Ảnh: Doãn Hoàn
Trời nắng nóng khiến mặt hàng điều hoà bán chạy hơn ngày thường - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Trời nắng nóng khiến mặt hàng điều hoà bán chạy hơn ngày thường - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương trong  2 ngày 28 và 29-5 ở miền Bắc và các tỉnh ven biển miền Trung đã xuất hiện nắng nóng gay gắt diện rộng, với nhiệt độ phổ biến từ 37-40 độ C.

Một số nơi có nhiệt độ trên 40 độ như Hòa Bình: 40, 6 độ C, Láng (Hà Nội) 40,3 độ C, Nho Quan (Ninh Bình) 40,8 độ C.

Trưa nay (29-5), Như Xuân (Thanh Hóa) 41,4 độ; Tây Hiếu (Nghệ An) 41,5 độ; Quỳ Hợp (Nghệ An) 41,5 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 40,3 độ, Hà Nội 39,3 độ C…

Tuy nhiên, các chỉ số nhiệt độ trên là nhiệt độ ghi nhận trong lều khí tượng nằm cách mặt đất 2m,  không có nắng chiếu trực tiếp, không có nguồn nhiệt khác tác động.

Còn nhiệt độ thực tế ngoài trời sẽ cao hơn nhiệt độ trong lều khí tượng từ 3-5 độ C, một số nơi có thể cao hơn do các bề mặt bê tông, đường nhựa, núi đá vôi hấp thụ nhiệt rồi phát xạ vào không khí.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Phòng dự báo hạn vừa, hạn dài, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương - cho biết nhiệt độ 40,3 độ C ghi nhận ở Láng (Hà Nội) ngày 28-5 là nhiệt độ cao nhất trong tháng 5 tại Hà Nội kể từ năm 1971 đến nay (kỷ lục là 5-2006 Hà Nội nóng đến 42,7 độ C)

Dự báo ngày mai 30 -5, nắng nóng sẽ dịu bớt ở các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.  Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ở Bắc Bộ từ chiều tối và đêm mai (30- 5) có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 31- 5, nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ tạm thời gián đoạn. Nhưng từ ngày 1 đến 4-6  nắng nóng sẽ gia tăng trở lại với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C. 

Khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Ngày 31 - 5 nhiệt độ giảm nhẹ ở phần phía bắc với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Từ ngày 2-66, nhiệt độ lại có xu hướng tăng lên từ 1-2 độ C.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên