05/03/2014 08:17 GMT+7

Nhiều nơi chậm trễ thực hiện chính sách với người có công

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TT - Sáng 4-3, HĐND TP.HCM đã có buổi giám sát công tác thực hiện nghị định 62 về hỗ trợ người tham gia chiến tranh, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc tại Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM.

Ông Huỳnh Công Hùng - trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND TP, trưởng đoàn giám sát - cho biết tại các buổi tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến phản ảnh chính sách thực hiện chậm trễ, nhiều người đã làm hồ sơ gần hai năm nhưng vẫn chưa được giải quyết. Đặc biệt, nghị định được ban hành từ tháng 11-2011 nhưng đến nay có một số phường chỉ mới bắt đầu thực hiện.

Theo báo cáo của Bộ tư lệnh TP.HCM, đơn vị phải giải quyết chế độ cho trên 32.700 đối tượng nhưng đến nay số trường hợp có quyết định hưởng trợ cấp chưa tới 50%, khoảng 6.600 hồ sơ đã chuyển về quân khu và hơn 12.000 hồ sơ tồn đọng. Nhiều quận huyện như Bình Thạnh, Tân Bình còn tới hơn 1.000 hồ sơ.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên