Cụ thể: NXB Đại Học Công Nghiệp TP.HCM: một đầu sách, NXB Công Thương và NXB Sân Khấu đều xuất bản được ba đầu sách; “khá” hơn là NXB Đại Học Vinh được sáu đầu sách. Cũng theo Cục Xuất bản, sáu tháng đầu năm nay đã xử lý 56 xuất bản phẩm vi phạm về nội dung của 23 NXB với các vi phạm như: thể hiện không đúng, không đầy đủ về chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia; miêu tả đời sống tình dục phản cảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục; sai sót về sự kiện, thời gian, nhân vật lịch sử hoặc đưa ra những quan điểm, đánh giá mới về nhân vật lịch sử mà chưa được kiểm chứng.
Ông Đỗ Quý Doãn, thứ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông, cho rằng cần có giải pháp đối với một số NXB có năng lực kém mà theo ông là phải “như chơi bóng đá: một thẻ vàng cộng một thẻ vàng bằng một thẻ đỏ, không làm được thì để cho người khác làm”. Ông Doãn cảnh báo tình trạng làm ẩu khi có quyển sách có tới hàng chục trang mắc lỗi mà đó là những lỗi “hết sức tối thiểu, sai cơ bản”. Ngoài ra, theo ông Doãn, dù thường xuyên nhắc nhở nhưng sáu tháng qua đã có bảy trường hợp xuất bản phẩm không thể hiện quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam và ông cho rằng cần kiểm điểm nghiêm túc đối với từng NXB.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận