04/01/2023 08:28 GMT+7

Nhiều nhà hảo tâm chung tay giúp gia đình bé Hạo Nam

Nhiều nhà hảo tâm đã tìm về căn nhà của cha mẹ bé Thái Lý Hạo Nam (ngụ ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) để thăm hỏi và tặng quà.

Nhiều nhà hảo tâm chung tay giúp gia đình bé Nam - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, phó tư lệnh Quân khu 9, thăm và động viên cha mẹ bé Hạo Nam - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trưa 3-1, thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, phó tư lệnh Quân khu 9, cùng với đoàn công tác Tỉnh đội Đồng Tháp đã đến thăm, động viên gia đình Hạo Nam - cháu bé 10 tuổi bị lọt vào ống bê tông sâu 35m tại công trình cầu Rọc Sen.

Giúp gia đình bé Hạo Nam một căn nhà 

Phó tư lệnh Quân khu 9 cho biết sau khi nhận thông tin bé trai bị lọt vào ống bê tông sâu 35m, Quân khu 9 đã chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp sử dụng lực lượng tại chỗ gồm bộ đội và dân quân tự vệ hỗ trợ. 

Đơn vị cũng chỉ đạo lực lượng công binh quân khu sử dụng nhân lực và phương tiện, gồm xe cứu hộ cứu nạn đa năng, thiết bị cắt bê tông chuyên dụng kịp thời đến hiện trường để tham gia hỗ trợ cùng lực lượng địa phương.

Nhận thấy gia đình cháu bé có hoàn cảnh khó khăn, chỉ có một người trong nhà là lao động chính, con còn nhỏ... lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 9 cho biết sẽ cùng Tỉnh đội Đồng Tháp lên kế hoạch hỗ trợ một căn nhà để các thành viên trong gia đình có nơi ở ổn định, giúp vợ chồng anh Lý Văn Tài - cha bé Hạo Nam - tìm việc làm mới có cuộc sống tốt hơn.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh cho biết: "Từ khi bé Hạo Nam bị tai nạn đến nay thì nhiều nhà hảo tâm, chính quyền địa phương đã đến thăm, động viên và hỗ trợ rất nhiều. Đó là nguồn động viên tinh thần vô giá cho gia đình chúng tôi trong thời điểm cả gia đình đau buồn vì lực lượng chức năng vẫn chưa cứu được Nam".

Lãnh đạo UBND huyện Thanh Bình cho hay gia đình bé Hạo Nam thuộc diện khó khăn của địa phương nên sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền đã đến thăm, động viên an ủi và hỗ trợ tinh thần, vật chất cho gia đình.

Liên quan đến việc giải cứu bé Hạo Nam, chiều 3-1 ông Đoàn Tấn Bửu, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đã có buổi gặp báo chí tại hiện trường vụ tai nạn. 

Theo ông Bửu, hiện nay các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Đồng Tháp vẫn đang sử dụng phương pháp khoan guồng xoắn để mang đất đá bên trong ống vách ra ngoài. 

Các lực lượng đã làm sạch lượng bùn đất sâu 23/35m bên trong lòng ống vách bao quanh ống bê tông. Khoan guồng xoắn vẫn sẽ tiếp tục thực hiện đến độ sâu 27m, sau đó sử dụng cáp đặc biệt để kết nối ba đoạn ống bê tông.

Cũng theo ông Bửu, dù hiện nay còn gần 12m nhưng đây là những đoạn cực kỳ khó. Do đó, Đồng Tháp đã tham khảo ý kiến chuyên gia và chuẩn bị phương án là thiết bị bơm xoáy bằng áp lực nước mạnh ở tầng dưới để kết hợp làm phá vỡ, tơi rã nhanh hơn. 

Tuy nhiên, đây chỉ là phương án dự phòng, chưa triển khai mà chỉ tập trung khoan guồng xoắn đất xung quanh ống bê tông.

Ông Bửu nói: "Đối với công tác cứu hộ, sinh mạng con người là trên hết. Do đó, chúng tôi bằng mọi giá, mọi phương án và mọi nguồn lực, quyết tâm cứu bé Hạo Nam. Đây là trách nhiệm của chúng tôi".

Cộng đồng mạng cầu nguyện cho bé Hạo Nam

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lời cầu nguyện về một phép màu dành cho bé Thái Lý Hạo Nam.

Một tài khoản cá nhân trên Facebook viết: "Hy vọng một phép màu sẽ đến, để Nam được cứu sống, trở về nhà - nơi cha mẹ em đang chờ để chuẩn bị đón Tết. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên, số phận của một cậu bé được cả nước quan tâm. Mọi người, ai cũng thương, cầu nguyện cho em bình an.

Sao không thương được một thân phận nghèo lẻn vào công trình tìm sắt bán, để rồi lọt xuống trụ bê tông.

Sao không thương được một cậu bé 10 tuổi học lớp 5, đáng lý lúc này đang chuẩn bị khoe những tấm áo mới cho ngày Tết".

Tài khoản Facebook D.N.P. bày tỏ: "Đã ba ngày trôi qua, hy vọng có phép màu. Thực tế việc cứu hộ khó hơn nhiều người nghĩ. Thương quá!".

Đã làm sạch bùn đất sâu 23m, mai sẽ cố gắng nhổ trụ bê tông cứu bé traiĐã làm sạch bùn đất sâu 23m, mai sẽ cố gắng nhổ trụ bê tông cứu bé trai

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết như vậy tại hiện trường vụ bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m chiều 3-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên