18/10/2017 08:21 GMT+7

Nhiều ngân hàng báo lãi 'khủng'

A.H.
A.H.

TTO - Kết thúc quý 3, nhiều ngân hàng đã báo mức lãi “khủng”. VPBank cho biết tính tới ngày 30-9, ngân hàng này đã đạt lợi nhuận hợp nhất trước thuế 5.635 tỉ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh tư liệu

TPBank cũng cho hay đến hết quý 3 đã đạt lợi nhuận 807 tỉ đồng, vượt mục tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của LienVietPostBank cũng đã đạt 1.450 tỉ đồng, gần chạm mục tiêu 1.500 tỉ đồng của cả năm.

Sacombank cũng có khoản lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 900 tỉ đồng, lợi nhuận hợp nhất đạt 1.100 tỉ đồng, cao gấp đôi so với năm ngoái và vượt xa chỉ tiêu của cả năm là 585 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, 9 tháng đầu năm tình hình lợi nhuận của hệ thống tổ chức tín dụng khả quan.

Lợi nhuận sau thuế của cả hệ thống đạt khoảng 47.000 tỉ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2016.

Ngoài việc được nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, nguồn thu từ phí dịch vụ tăng, một nguyên nhân khác khiến lợi nhuận ngân hàng tăng còn do tỉ lệ trích lập dự phòng rủi ro của các ngân hàng đã giảm về khoảng 49% (giảm từ 53% cùng kỳ năm 2016).

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên