08/10/2015 12:31 GMT+7

Nhiều luật sư chưa thể sống bằng nghề

ÁI NHÂN
ÁI NHÂN

TT - Hiện chỉ có khoảng 10% tổng số luật sư sống được bằng hoạt động nghề nghiệp luật sư.

Ngày 7-10, tại hội thảo về chính sách hỗ trợ phát triển, quản lý về tổ chức và hoạt động luật sư khu vực phía Nam, một thực trạng được các đại biểu nêu ra là nhiều luật sư chưa thể sống bằng nghề hoặc chưa coi hoạt động luật sư là nghề nghiệp chính. 

Theo đánh giá của luật sư Phan Thông Anh - trưởng cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại TP.HCM, hiện có khoảng 10% tổng số luật sư sống được bằng hoạt động nghề nghiệp luật sư.

Báo cáo kết quả bốn năm thực hiện chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020, ông Vũ Hồng Dương - cục phó Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp - cho rằng do nhiều nguyên nhân như tài chính, cơ chế, hạn chế trình độ ngoại ngữ... nên số lượng luật sư Việt Nam đáp ứng được yêu cầu hội nhập chưa nhiều.

Vai trò của luật sư tham gia các vụ án lớn, án điểm hay tham vấn, tư vấn các dự án lớn của Chính phủ chưa xứng tầm.

Thống kê cả nước hiện có gần 10.000 luật sư, hoạt động trong gần 3.500 tổ chức hành nghề.

ÁI NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên