26/12/2011 04:20 GMT+7

Nhiều loại trái cây ngoại về chợ

DŨNG TUẤN - THANH TÚ
DŨNG TUẤN - THANH TÚ

TT - Theo ban quản lý chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.HCM), gần đây trái cây ngoại về chợ tăng mạnh. Trong đó, xuất xứ khá đa dạng như kiwi New Zealand, lê Hàn Quốc, nho Mỹ đỏ, măng cụt Thái...

Giá các loại trái cây này khá cao như kiwi vàng có giá 120.000 đồng/kg, nho Mỹ đen không hạt 100.000 đồng/kg, lê 32.000 đồng/kg.

Bà Nguyễn Thanh Hà, phó giám đốc chợ nông sản Thủ Đức, cho biết dù sản phẩm khá đa dạng nhưng nếu so với mọi năm lượng hàng không dồi dào bằng do các cơ quan chức năng siết chặt quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu, đồng thời sức mua có phần giảm vì ảnh hưởng kinh tế khó khăn.

Trong khi đó, sức mua khá chậm cộng với hàng hóa thực phẩm cung ứng tết dồi dào nên giá nhiều loại mặt hàng nông sản như kiệu, hành đỏ, cà rốt... giảm mạnh. Cụ thể, giá kiệu Nha Trang dao động ở mức 20.000-25.000 đồng/kg, kiệu Huế ở mức 25.000-26.000 đồng/kg, thấp hơn thời điểm này năm ngoái 2.000-3.000 đồng/kg. Hành Vĩnh Châu giảm từ 25.000 xuống còn 15.000 đồng/kg, khoai tây Đà Lạt giảm 7.000 đồng/kg, bắp cải, cải thảo, gừng, cà rốt, hành Trung Quốc... cũng giảm 3.000-4.000 đồng/kg so với một tháng trước đây.

* Ngày 25-12, cơ sở kinh doanh trái cây Hương Miền Tây ở xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre) đã khánh thành đưa vào sử dụng nhà máy sơ chế, đóng gói trái cây đạt tiêu chuẩn VietGAP (tiêu chuẩn VN về chất lượng, an toàn và truy nguyên được nguồn gốc). Nhà máy có diện tích 1.100m2, công suất sơ chế 16 tấn/ngày. Tổng chi phí đầu tư hơn 7 tỉ đồng.

DŨNG TUẤN - THANH TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên