Phóng to |
| Chim sáo đá ở Indonesia |
Tổ chức Birdlife International bao gồm các nhóm bảo vệ môi sinh chuyên lo về chim chóc ở 100 quốc gia, cho biết, 41 loài chim ở châu Á trước được Liên đoàn Bảo tồn Thiên nhiên (The World Conservation Union-IUCN) nói đến thì nay không chỉ có nguy cơ tuyệt chủng mà thực sự đã sắp biến mất hẳn.
Về số lượng loài chim sắp tuyệt chủng, Indonesia có 117 loài, Trung Quốc có 78 loài, Ấn Độ 73 và Philipines 70. Đặc biệt, Đông Nam Á là khu vực rất nguy hiểm cho chim.
Các vùng đảo Sanghile của Indonesia, rừng nhiệt đới Siburan của Philipines là những nơi nhiều loài chim sắp tuyệt chủng còn chưa được đưa vào danh sách bảo vệ. Trong số các loài bị nguy cơ tuyệt diệt có vịt đầu đỏ giống Ấn Độ và Miama.
Một trong những nguyên nhân chính là do những dự án xây cất và lấn biển ở vùng Hoàng Hải của Triều Tiên và Trung Quốc đã khiến các loài chim sống ở vùng đầm lầy không còn nơi trú thân.
Birdlife International đề nghị biến các khu rừng nhiệt đới ở Malaysia, Indonesia và Philipines thành khu bảo tồn tự nhiên theo tiêu chuẩn ghi trong Công ước cấm buôn bán các động vật quý hiếm của Liên Hiệp Quốc với hy vọng sẽ giúp bảo vệ được các loài chim châu Á.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận