
Sạt lở tại khu vực 2, phường Thới An Đông làm nhà dân sụp xuống sông - Ảnh: CA LINH
Ngày 16-8, UBND TP Cần Thơ cho biết ông Trần Chí Hùng - Phó chủ tịch UBND thành phố - đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sự cố sạt lở nguy hiểm tại 3 khu vực, gồm: bờ biển Vĩnh Châu, bờ sông Trà Nóc và bờ kênh số 1.
Đáng lo ngại, tại khu vực bờ biển Vĩnh Châu (đoạn từ giáp tuyến kè ngầm giảm sóng hiện hữu đến cống số 4), thuộc xã Lai Hòa và phường Vĩnh Phước, có chiều dài sạt lở khoảng 2,7km.
Theo UBND TP Cần Thơ, rừng phòng hộ phía ngoài đê biển tại khu vực này đã bị xói lở hoàn toàn, khiến sóng biển đánh trực tiếp vào thân đê, nguy cơ vỡ đê biển có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cuối năm 2025, sóng biển đã làm sạt lở toàn bộ mái đê biển trên đoạn dài khoảng 100m.
Một khu vực khác được công bố tình huống khẩn cấp là bờ phải sông Trà Nóc, đoạn từ rạch Cầu Cống đến rạch Gừa, phường Thới An Đông. Tuyến sông dài khoảng 2.100m hiện có 6 vị trí sạt lở nguy hiểm, ảnh hưởng đến tuyến đường giao thông cặp sông và đe dọa an toàn của khoảng 130 hộ dân sinh sống dọc tuyến.
Tại xã Đại Hải, tình trạng sạt lở nghiêm trọng xảy ra dọc bờ kênh số 1, đoạn từ cầu Mang Cá 2 đến đầu kênh Ba Rinh, với chiều dài khoảng 800m.

Sạt lở tại bờ sông Trà Nóc, phường Thới An Đông gây khó khăn cho việc đi lại của người dân - Ảnh: CA LINH
Đặc biệt, đoạn kè bê tông cốt thép dài 225m đã bị sạt lở nghiêm trọng. Đỉnh kè bị đẩy lệch về phía sông khoảng 0,1-0,9m; vỉa hè, cống thoát nước và một nửa bề rộng mặt đường sụt lún khoảng 0,2-0,5m.
Khu vực sạt lở nằm gần trụ sở UBND xã Đại Hải, Trường tiểu học Đại Hải 2, Trường THCS Đại Hải 2 và khu dân cư đông đúc, trong đó có khu vực chợ Mang Cá, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân và công trình.
Lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên theo dõi mọi diễn biến, nắm bắt tình hình, kịp thời tổng hợp đầy đủ thông tin, báo cáo UBND thành phố để kịp thời xử lý các tình huống cấp bách.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận