10/12/2020 15:44 GMT+7

TP.HCM mưa, Biển Đông có thể đón áp thấp trước Noel

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Sau một thời gian nắng nóng, chiều 10-12, TP.HCM và một số tỉnh thành Nam Bộ có mưa kèm sấm chớp.

TP.HCM mưa, Biển Đông có thể đón áp thấp trước Noel - Ảnh 1.

Cơn mưa bất chợt vào chiều 10-12 do nhiễu động gió kết hợp không khí lạnh gây ra - Ảnh: LÊ PHAN

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết các tỉnh Nam Bộ chịu ảnh hưởng yếu của không khí lạnh kết hợp hội tụ gió trên cao nên ban ngày phổ biến mây thay đổi, nắng gián đoạn.

Chiều tối trời nhiều mây hơn, có mưa vài nơi, cường độ mưa không nhiều; về đêm trời vẫn còn se lạnh. Nhiệt độ ngày và đêm ít biến đổi so với hôm qua, cao nhất từ 30-32 độ C, thấp nhất về đêm từ 23-25 độ C.

Bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết mưa kèm sấm chớp do rãnh thấp xích đạo dịch dần từ phía nam lên. Trong rãnh thấp này có các đám mây theo gió từ biển vào nên gây mưa.

Mưa sẽ còn tiếp diễn trong 1-2 ngày tới ở cả Nam Bộ và Tây Nguyên, sau đó giảm dần.

Về thời tiết những ngày sắp tới, bà Lan nhận định có thể xuất hiện một vùng thấp vượt qua Philippines mạnh lên thành áp thấp hoặc áp thấp nhiệt đới đi ngang qua quần đảo Trường Sa rồi vào vùng biển phía Nam gây mưa trong dịp Giáng sinh (Noel).

"Tàu thuyền cần chú ý theo dõi dự báo vì vùng biển phía nam vốn êm ả, nếu không đề phòng cao độ có thể bị bất ngờ và có thiệt hại khó lường khi vùng thấp trên xuất hiện", bà Lan cảnh báo.

Không khí lạnh tăng cường, vùng núi phía Bắc có thể xuất hiện băng giá Không khí lạnh tăng cường, vùng núi phía Bắc có thể xuất hiện băng giá

TTO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, từ đêm nay ở ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ giảm xuống phổ biến khoảng 11-14 độ, vùng núi nhiệt độ dưới 10 độ. Ngày 5 và 6-12 vùng núi có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên