Phóng to |
| Nhiều phụ huynh nộp đơn xin Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) cứu xét cho các trường hợp thí sinh “đậu thành rớt” do có hộ khẩu thường trú tại khu vực ưu tiên nhưng học tại TP.HCM trong mùa tuyển sinh 2003. Năm 2004, những qui định về khu vực ưu tiên sẽ chặt chẽ hơn - Ảnh: Nh.Hùng |
Bốn khu vực tuyển sinh
Một điểm sửa đổi đáng chú ý của qui chế tuyển sinh là có đến bốn khu vực (KV) tuyển sinh. Trong đó, KV1 và KV2 giữ nguyên, KV2 - nông thôn trước đây được gọi là KV3 và KV3 chuyển thành KV4. KV4 sẽ chỉ gồm các quận nội thành của các thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng.
Riêng Cần Thơ tuy mới được công nhận là thành phố trực thuộc trung ương nhưng do các điều kiện kinh tế - xã hội chưa phát triển ngang bằng với các thành phố trên nên vẫn được xếp là KV3.
|
Trong đó, những thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các xã ngoại thành (trước đây thuộc KV2) nay thuộc địa phận các quận mới thành lập của Hà Nội và TP.HCM sẽ chuyển sang KV4, không được hưởng điểm ưu tiên KV nữa.
Điểm ưu tiên khu vực cách nhau 0,5 điểm
Trong qui chế tuyển sinh mới, việc xác định để hưởng điểm ưu tiên KV sẽ căn cứ theo nơi học THPT của thí sinh thay cho hộ khẩu thường trú như hiện nay. Một số trường hợp ngoại lệ như tại địa bàn không có trường THPT, thí sinh từ KV này buộc phải đến học ở KV khác có mức điểm ưu tiên thấp hơn cũng được qui định cụ thể để đảm bảo quyền lợi của thí sinh.
Năm 2004, mức điểm chênh lệch giữa các đối tượng ưu tiên vẫn giữ nguyên là 1 điểm. Nhưng mức điểm chênh lệch giữa các khu vực ưu tiên kế tiếp thống nhất là 0,5 điểm. Theo một thành viên của ban chỉ đạo tuyển sinh, giữ nguyên mức điểm ưu tiên theo đối tượng nhằm đảm bảo sự ưu đãi của Nhà nước đối với các thí sinh là đối tượng chính sách, con em thương binh liệt sĩ, còn điểm ưu tiên khu vực ở mức 0,5 điểm là hợp lý, công bằng, không quá chênh lệch trong chất lượng đầu vào ĐH.
Như vậy, điểm chênh lệch tối đa giữa thí sinh không ưu tiên và thí sinh được hưởng ưu tiên cao nhất chỉ còn 3,5 điểm thay vì 5 điểm như năm 2003.
Hai giấy chứng nhận kết quả thi
Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, phương án cuối cùng được Bộ GD-ĐT đưa ra là mỗi thí sinh có ba nguyện vọng (NV) xét tuyển vào các trường ĐH. Trong đó, NV1 là NV “cứng” mà thí sinh phải đăng ký trước trong hồ sơ đăng ký dự thi. Hai NV còn lại là NV “mềm”, thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường còn chỉ tiêu và các trường chỉ xét tuyển sau khi không trúng tuyển NV1.
Theo phương án tuyển sinh 2004 đã được thống nhất, để tránh tình trạng thí sinh đăng ký xét tuyển “ảo”, tương ứng với hai NV “mềm”, mỗi thí sinh sẽ được cấp hai giấy chứng nhận kết quả thi để đăng ký xét tuyển. Trên đó ghi rõ giấy chứng nhận số 1 và giấy chứng nhận số 2.
Để thuận lợi cho cả các trường xét tuyển NV2 và NV3, ban chỉ đạo tuyển sinh sẽ qui định giấy chứng nhận số 1 (để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2) chỉ có giá trị từ ngày 25-8 đến 15-9. Sau thời hạn này, nếu các trường còn chỉ tiêu sẽ chuyển sang xét tuyển NV3 bằng giấy chứng nhận kết quả thi số 2, có giá trị từ ngày 15 đến 30-9.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận