01/07/2020 13:20 GMT+7

Nhiều 'con em cán bộ' xin chuyển khỏi Quỹ đầu tư phát triển TP Cần Thơ

C.QUỐC - H.T.DŨNG
C.QUỐC - H.T.DŨNG

TTO - Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ xác định 'đúng là có nhiều con em cán bộ, nguyên cán bộ ở Cần Thơ làm việc tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố và đang có 6 trường hợp xin chuyển'.

Nhiều con em cán bộ xin chuyển khỏi Quỹ đầu tư phát triển TP Cần Thơ - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh (bên phải) và phó chủ tịch UBND TP Dương Tấn Hiển chủ trì buổi họp báo - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tại buổi họp cung cấp thông tin báo chí định kỳ do UBND TP Cần Thơ tổ chức sáng 1-7, ông Dương Tấn Hiển - phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ - xác định "đúng là có" con, em cán bộ, nguyên cán bộ làm việc ở Quỹ đầu tư phát triển TP Cần Thơ (CADIF) như các cơ quan báo chí phản ánh.

Lý giải thêm về những trường hợp này, ông Hiển cho biết: "Trước đây việc tuyển dụng theo kế hoạch, hoạt động, nhu cầu của CADIF và đơn vị này có báo cáo hội đồng, tuyển dụng đảm bảo đúng tiêu chuẩn. Từ đó tới nay (kỳ họp báo lần trước - PV) có 6 trường hợp đang làm thủ tục xin chuyển công tác".

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước thế nào về các sai phạm của CADIF, trong đó có việc đơn vị này dùng tiền vốn ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp trên địa bàn vay quá dễ dãi, sai quy định, ông Hiển cho biết có 3 gói mà CADIF cho vay đến nay xếp vào nợ xấu khó thu hồi.

Cụ thể là khoản nợ của DNTN Huỳnh Châu 8,6 tỉ đồng, Công ty cổ phần du lịch Sông Hậu 59,7 tỉ đồng và Công ty MK 41,5 tỉ đồng.

"UBND thành phố kiểm tra lại quy trình thẩm định cho vay, quá trình cho vay dẫn tới nợ xấu là bài học kinh nghiệm, ai sai, sai chỗ nào sắp tới sẽ có xử lý, đảm bảo nguyên tắc bảo tồn vốn nhà nước", ông Hiển nói.

Cần Thơ bỏ phương án xây trung tâm hành chính cao tầng

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có thực hiện việc di dời trung tâm hành chính thành phố từ quận Ninh Kiều về quận Cái Răng theo quy hoạch nhiều năm trước hay không, ông Mai Như Toàn - giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ - cho biết "nhìn chung sẽ tiếp tục thực hiện việc đầu tư này".

Theo ông Toàn, trước đây thành phố đã có thi tuyển thiết kế tòa nhà trung tâm hành chính cao tầng, nhưng xem xét lại nguồn lực và các yếu tố liên quan khác, đặc biệt từ thực tế ở Bình Dương, Đà Nẵng và xét lại thực tế của thành phố, Cần Thơ sẽ xây khu hành chính phân tán (cao nhất 8 - 10 tầng), không tập trung xây khối cao tầng nữa.

Ông Toàn cũng thông tin thêm việc di dời trung tâm hành chính sẽ làm theo hướng phân kỳ, có kế hoạch, lộ trình di dời từ quận Ninh Kiều sang Cái Răng đảm bảo không xáo trộn và việc thực hiện này sẽ tập trung trong giai đoạn 2021-2025.

Cảnh cáo chủ tịch, phó chủ tịch quận Bình Thủy vì sai phạm đất đai Cảnh cáo chủ tịch, phó chủ tịch quận Bình Thủy vì sai phạm đất đai

TTO - Liên quan đến nhiều sai phạm đất đai nghiêm trọng tại TP Cần Thơ, chủ tịch và phó chủ tịch UBND quận Bình Thủy bị kỷ luật cảnh cáo.

C.QUỐC - H.T.DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên