
BS. CK2 Lê Thảo Hiền đang khám, tư vấn da cho bệnh nhân - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bệnh viện Da Liễu TP.HCM liên tục tiếp nhận bệnh nhân bị tai biến sau tiêm tại các spa. Điển hình là một phụ nữ 36 tuổi tìm đến spa để tiêm meso trị nám bằng thuốc không rõ loại, người tiêm không phải bác sĩ. Vài tuần sau, trên da xuất hiện các nốt đỏ đau, được chẩn đoán u hạt viêm do tiêm meso. Bệnh nhân phải điều trị nhiều tuần đến nhiều tháng, để lại sẹo lõm gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng tâm lý.
BS Lê Thảo Hiền, Khoa Thẩm mỹ da Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, cho biết như vậy khi Tuổi Trẻ Online trao đổi bên lề hội thảo Hội nghị khoa học Da liễu Miền Nam 2025 được Bệnh viện Da liễu TP.HCM tổ chức vào ngày 28-9 tại TP.HCM.
Các tai biến thường gặp sau tiêm meso là viêm da tiếp xúc dị ứng, nhiễm trùng, u hạt. Di chứng có thể nặng nề như sẹo thâm, sẹo lồi, sẹo lõm, thậm chí teo da. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thuốc tiêm kém chất lượng, tự pha chế, người tiêm không phải là bác sĩ.
Theo BS Hiền, rám má là tình trạng tăng sắc tố da thường gặp ở vùng mặt. Bệnh có nguyên nhân đa yếu tố như di truyền, rối loạn nội tiết, tác động của tia cực tím và đặc biệt là quá trình lão hóa da. Khi da bị lão hóa, cấu trúc và khả năng tự phục hồi suy giảm, tế bào hắc tố dễ tăng tiết melanin, dẫn đến da sạm, nám.
Trong nhiều năm, việc điều trị rám má chủ yếu dựa vào thuốc thoa hoặc laser. Tuy nhiên, mesotherapy - kỹ thuật tiêm vi điểm các hoạt chất trực tiếp vào da - hiện được xem là một phương pháp hỗ trợ hiệu quả.
“Ưu điểm của meso là tác động được cả rám má sâu và hỗn hợp, thuốc hấp thu nhiều hơn so với thuốc thoa. So với laser, meso ít nguy cơ bắt nắng, đồng thời một số hoạt chất còn có tác dụng trẻ hóa da nhờ kích thích tăng sinh collagen,” bác sĩ Hiền giải thích.
Hiện nay thay vì chỉ dùng một hoạt chất đơn lẻ như trước (PRP, axit tranexamic, axit hyaluronic), bác sĩ có xu hướng phối hợp nhiều loại hoạt chất mới như peptide, exosome… và kết hợp thêm các phương pháp hiện đại khác như laser pico giây, lăn kim RF, tái tạo da bằng hóa chất để tăng hiệu quả.
Tuy vậy bác sĩ Hiền nhấn mạnh: “Rám má là bệnh mạn tính, cơ chế gây bệnh rất phức tạp. Không có phương pháp nào là ‘thần kỳ’. Việc quảng cáo tiêm meso trị dứt điểm nám như một số spa đang làm là sai lệch và dễ gây hiểu nhầm”.
Mỗi liệu trình điều trị rám má bằng mesotherapy thường kéo dài từ 3-6 tháng, tối thiểu 3-5 lần, tùy vào tình trạng da và hoạt chất được sử dụng. Chi phí cũng khác nhau theo khả năng kinh tế của từng người.
Theo bác sĩ Hiền, để an toàn, người dân tuyệt đối không nên mua thuốc trên mạng và tự tiêm. Thay vào đó, hãy tìm đến bệnh viện da liễu, các khoa da liễu của bệnh viện đa khoa hoặc phòng khám da liễu thẩm mỹ đã được cấp phép.
“Người dân cần tỉnh táo khi đọc quảng cáo trên mạng hoặc nghe tư vấn từ spa. Hãy chọn cơ sở chính thống, có bác sĩ chuyên ngành da liễu trực tiếp thực hiện”, bác sĩ Hiền khuyến cáo.
Trong trường hợp chẳng may gặp biến chứng sau tiêm, người bệnh cần ngưng ngay việc điều trị và đến cơ sở y tế uy tín để được bác sĩ da liễu thẩm mỹ thăm khám, xử trí kịp thời.
Gần 1.000 bác sĩ, cán bộ y tế tham dự hội nghị Da liễu Miền Nam
Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - đánh giá cao nỗ lực của Bệnh viện Da Liễu TP.HCM trong việc tổ chức một sự kiện khoa học uy tín, giàu tính thời sự, góp phần khẳng định vị thế của chuyên ngành Da liễu Việt Nam.
Đồng thời bà Thúy cũng kỳ vọng bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, nâng cao chất lượng chuyên môn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của ngành Y tế thành phố cũng như hội nhập quốc tế.
Còn bà Nguyễn Thị Phan Thúy - Giám đốc Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, nhấn mạnh hội nghị là một trong những sự kiện thường niên quan trọng của ngành da liễu, nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cán bộ y tế trong khu vực.
Hội nghị đã thu hút gần 1.000 đồng nghiệp tham dự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận