16/04/2018 14:07 GMT+7

Nhiều bị cáo vụ Ngân hàng Đại Tín tại ngoại vì nuôi con nhỏ

HOÀNG ĐIỆP - TUYẾT MAI
HOÀNG ĐIỆP - TUYẾT MAI

TTO - Không chỉ có bị cáo Bùi Thị Kim Loan đang nuôi con nhỏ được tại ngoại, trong vụ án Hứa Thị Phấn làm thất thoát 6.300 tỉ đồng của Ngân hàng Đại Tín còn có 5 bị cáo khác được tại ngoại vì nuôi con nhỏ.

Nhiều bị cáo vụ Ngân hàng Đại Tín tại ngoại vì nuôi con nhỏ - Ảnh 1.

Các bị cáo trong phiên tòa - Ảnh: HOÀNG ĐIỆP

TAND TP.HCM đang xét xử bị cáo Hứa Thị Phấn (vắng mặt) cùng 27 bị cáo khác trong vụ án làm thất thoát 6.300 tỉ đồng tại Ngân hàng Đại Tín, trong đó có bị cáo Bùi Thị Kim Loan bồng theo con mới sinh chưa đầy tháng tới phiên tòa.

Trong vụ án này không chỉ Bùi Thị Kim Loan mới sinh con trong giai đoạn tố tụng mà còn nhiều bị cáo khác cũng được tại ngoại và được cơ quan điều tra đề nghị HĐXX lượng hình khi xét xử vì đang nuôi con nhỏ.

Sinh con khi đang bị điều tra, truy tố

Kết luận điều tra vụ án nêu rõ bị cáo Bùi Thị Kim Loan (40 tuổi, nguyên kế toán Công ty Phú Mỹ, là người có vai trò giúp sức tích cực cho bà Phấn) bị khởi tố bị can hồi tháng 3-2017 nhưng vì nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi (sinh năm 2014) nên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bị cáo Loan không những quanh co và không hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo mà còn cùng chồng ký giấy bán tẩu tán tài sản đứng tên giúp bà Phấn tại quận Thủ Đức.

Cơ quan điều tra cho rằng việc làm của bà Loan cản trở nghiêm trọng việc điều tra và thu hồi tài sản của các cơ quan tố tụng.

Vậy nên, dù bà Loan đang mang thai con thứ 3 nhưng tháng 9-2017 cơ quan điều tra đã bắt tạm giam để phục vụ cho việc điều tra. Sau đó, bà Loan được tại ngoại đầu năm 2018 và sinh con vào ngày 17-4-2018.

Nhiều bị cáo vụ Ngân hàng Đại Tín tại ngoại vì nuôi con nhỏ - Ảnh 2.

Các bị cáo trong phiên tòa - Ảnh: HOÀNG ĐIỆP

Tương tự bị cáo Bùi Thị Kim Loan, bị cáo Ngô Kim Huệ - 38 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín - bị cáo buộc tích cực hỗ trợ cho bà Hứa Thị Phấn thực hiện các hành vi phạm tội. Khi bị khởi tố bị can, bà Huệ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cũng được tại ngoại hầu tra.

Theo cơ quan điều tra, dù được tại ngoại nhưng bà Huệ khai báo quanh co, không hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ sai phạm của bà Phấn cũng như đứng tên sở hữu, quản lý và khai thác tài sản là bất động sản giúp bà Phấn.

Cho rằng việc làm của bị cáo Huệ cản trở nghiêm trọng hoạt động điều tra nên dù bà Huệ đang mang thai con thứ 3 nhưng cơ quan điều tra vẫn bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Sau đó, bị cáo Huệ cũng được tại ngoại để sinh con thứ 3 vào đầu năm 2018.

Nhiều bị cáo nuôi con nhỏ

Ngoài hai trường hợp cùng mang thai và sinh con trong quá trình điều tra, truy tố kể trên, nhiều bị cáo nữ khác cũng được tại ngoại nhờ tại thời điểm bị khởi tố bị can đều đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Các bị cáo này đều được ghi nhận hợp tác tốt với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Họ được cơ quan điều tra đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ khi lượng hình.

Cụ thể, bị cáo Hứa Thị Bích Hạnh - nguyên Phó phòng Kế hoạch tổng hợp Ngân hàng Đại Tín - người bị cáo buộc giúp sức cho bà Phấn ký chứng từ nộp khống 114 tỉ đồng. Tại thời điểm khởi tố vụ án, Hạnh đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cũng được tại ngoại để tham gia quá trình tố tụng.

Bị cáo Trần Ngọc Bích - nguyên kiểm soát kế toán Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Lam Giang - là người bị cáo trạng xác định giúp sức cho Hứa Thị Phấn trong việc ký phê duyệt kiểm soát khống gây thiệt hại 319 tỉ đồng. Bị cáo Bích sinh con tháng 1-2017 đến nay mới hơn 1 tuổi nên cũng được tại ngoại.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Tuyết - nguyên kế toán Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn - bị truy tố vì giúp bị cáo Phấn lập và ký chứng từ thu khống 290 tỉ đồng cũng có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại để nuôi con.

Tương tự, bị cáo Đường Bửu Nhìn là nhân viên kiểm soát Ngân ngân hàng Đại Tín cũng bị cáo buộc giúp sức cho bà Phấn lập chứng từ thu khống 905 tỉ đồng. Bà Nhìn cũng là bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại để tham gia phiên tòa.

Tòa bố trí phòng chăm sóc đặc biệt cho bị cáo có con nhỏ Tòa bố trí phòng chăm sóc đặc biệt cho bị cáo có con nhỏ

TTO - Để đảm bảo sức khỏe cho mẹ con bị cáo Bùi Thị Kim Loan khi bị cáo này đến tòa khai báo, Hội đồng xét xử đã bố trí phòng chăm sóc đặc biệt, có bác sĩ, y tá của bệnh viện Nhi Đồng 2 túc trực.

HOÀNG ĐIỆP - TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên