Nhiều bệnh nhân tiêu chảy cấp

LÊ THANH HÀ - MINH MẪN
LÊ THANH HÀ - MINH MẪN

TT - Từ ngày 8 đến 23-7, tại khu vực thuộc ấp 1, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM đã xảy ra chín ca mắc bệnh tiêu chảy cấp, trong đó có tám trẻ em.

Phòng ngừa bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em mùa nắng, nóng

Theo ông Trương Văn Hạnh - phó chủ tịch UBND xã Lê Minh Xuân, trong chín bệnh nhân này có một bé mới 10 tháng tuổi tên P.N.T. đã tử vong ngày 6-7 với chẩn đoán của Bệnh viện Nhi Đồng 1 là sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa.

Ngoài bé P.N.T. còn hai bệnh nhi khác phải nhập viện điều trị. Đó là bé H.G.B. (10 tháng tuổi), khởi bệnh ngày 11-7 với triệu chứng ói nhiều và tiêu chảy trên 10 lần/ngày. Bé B. nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 ngày 12-7 với chẩn đoán tiêu chảy mất nước nặng. Xét nghiệm cấy phân cho kết quả E.Coli dương tính. Bé T.M.A. (12 tháng tuổi) khởi bệnh ngày 8-7 với triệu chứng tiêu chảy ba lần/ngày. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP chẩn đoán bé bị tiêu chảy nhiễm trùng. Ngày 14-7 bé được xuất viện.

Theo ông Hạnh, một số hộ gia đình ở khu vực này còn sử dụng cầu tiêu trên ao nuôi cá hoặc cầu tiêu trong nhà nhưng trực tiếp xả xuống ao lấy phân nuôi cá. Vệ sinh môi trường cũng rất kém do ao hồ tù đọng. Chất thải của gia súc, gia cầm và con người xả thẳng xuống ao hồ làm nước bốc mùi hôi thối. Trưa 24-7, ghi nhận của PV Tuổi Trẻ cho thấy một số người dân ở đây vẫn dùng nước ao để sinh hoạt. Vừa cho cá ăn xong, ông Sáu, một người dân ở đây, múc nước ao để vệ sinh hai thùng nhựa đựng thức ăn cho cá và rửa tay dù ông Sáu có nói thêm “lát vào nhà dùng nước sạch và xà phòng rửa lại”. Còn anh Tâm, một người dân sống ở đây, cho biết trước khi xảy ra nhiều ca tiêu chảy, cán bộ xã có đôi lần khuyên người dân hạn chế dùng nước ao để sinh hoạt. Tuy nhiên do phải mua nước sạch giá cao nên nhiều người dùng nước ao để rửa tay, giặt áo quần, vệ sinh dụng cụ nuôi cá...

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết sở đã khảo sát thực tế tại khu vực xảy ra nhiều ca tiêu chảy cấp và đề nghị UBND H.Bình Chánh chỉ đạo tổng vệ sinh môi trường vì khu vực này có rất nhiều rác, vật chứa có lăng quăng có thể làm phát sinh bệnh sốt xuất huyết. Người dân còn nuôi nhiều gia súc, gia cầm có thể gây phát sinh nguy cơ viêm não Nhật Bản và một số bệnh dịch khác. Sở cũng đề nghị công ty cấp nước tìm cách cung cấp nước sạch miễn phí hoặc trợ giá nước để người dân có nước sạch sử dụng.

Trong khi đó, bác sĩ Lại Phước Hòa - giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng H.Bình Chánh - cho biết thêm trung tâm y tế huyện đã điều tra dịch tễ các nhà trong khu vực kết hợp truyền thông phòng chống dịch bệnh, lấy mẫu xét nghiệm người bệnh và người thân, phun xịt khử khuẩn trong nhà và môi trường... Tuy nhiên, có người dù được hướng dẫn khử khuẩn nhưng không muốn làm. Ngay ca bệnh thứ chín (người lớn, phát hiện ngày 23-7), trung tâm cử người đến nhà vận động đến trạm y tế khám bệnh, điều trị nhưng người bệnh không chịu nên bác sĩ của trạm y tế phải đến tận nhà để khám và phát thuốc tại chỗ cho bệnh nhân.

LÊ THANH HÀ - MINH MẪN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất