
Ở tuổi 19, Trần Thị Nhi Yến đã là chân chạy tốc độ số 1 Việt Nam, giành 2 HCB U20 châu Á và từng dự Olympic Paris 2024 - Ảnh: AFP
Giải vô địch điền kinh châu Á 2025 diễn ra từ ngày 27 đến 31-5 tại Gumi, Hàn Quốc.
Sau 2 ngày tranh tài, một số tuyển thủ Việt Nam đã để vuột mất huy chương đáng tiếc như Nguyễn Thị Oanh (1.500m nữ), Nguyễn Thị Ngọc (400m nữ), Nguyễn Thị Hường, Trần Thị Loan (nhảy ba bước nữ), Lương Đức Phước (1.500m nam).
Buổi thi đấu chiều 28-5, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giải được cơn khát huy chương với màn trình diễn xuất sắc của chân chạy tốc độ Trần Thị Nhi Yến ở nội dung 100m nữ.
Từ kết quả ở vòng loại, Nhi Yến chỉ xếp thứ 5/8 vận động viên vào chung kết, được đánh giá thấp hơn những đối thủ hàng đầu như đương kim vô địch châu Á Shanti Pereira (Singapore) cùng các chân chạy của Trung Quốc, Nhật Bản.
Xuất phát ở làn chạy số 4, Nhi Yến đã có pha xuất phát tốt, liên tục ở nhóm dẫn đầu trong 50m và duy trì tốt để về đích ở vị trí thứ 3, giành huy chương đồng với thành tích 11,54 giây.
Huy chương vàng thuộc về Liang Xiaojing (Trung Quốc) - 11,37 giây. Huy chương bạc là Shanti Pereira (Singapore) - 11,41 giây.
Hiện thông số cá nhân tốt nhất của Nhi Yến là 11,40 giây - kỷ lục trẻ quốc gia và giành huy chương bạc U20 châu Á 2024.
Tấm huy chương của chân chạy sinh năm 2006 này là một khích lệ không nhỏ dành cho các tuyển thủ điền kinh Việt Nam trong những ngày tranh tài tiếp theo.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam dự Giải vô địch châu Á 2025 - Ảnh: VAF
Tại Giải vô địch điền kinh châu Á, thành phần VĐV Việt Nam tham dự có nhiều tuyển thủ trụ cột như: Nguyễn Thị Oanh (nội dung thi đấu 1.500m, 5.000m), Nguyễn Trung Cường (3.000m vượt chướng ngại vật), Sầm Văn Đời, Lương Đức Phước (800m, 1.500m), Quách Thị Lan (400m rào), Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh (4x400m nữ), Huỳnh Thị Mỹ Tiên (100m rào).
Bên cạnh đó còn có những gương mặt triển vọng được kỳ vọng sớm bứt phá, gồm: Nguyễn Thị Thu Hà (800m, 1.500m), Lê Ngọc Phúc, Tạ Ngọc Tưởng (400m, 4x400m hỗn hợp nam nữ), Trần Thị Nhi Yến (100m, 200m), Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao), Vũ Thị Ngọc Hà, Trần Thị Loan, Nguyễn Thị Hường (nhảy xa, nhảy 3 bước).
Theo đánh giá của giới chuyên môn, không chỉ Việt Nam, các đội tuyển quốc gia khác đều có sự chuẩn bị chuyên môn và lực lượng tốt nhất cho Giải điền kinh vô địch châu Á 2025. Vì đây cũng là dịp để các nước rà soát lực lượng, tìm ra bộ khung chủ lực hướng đến những giải đấu cao hơn như Asiad 2026, vòng loại Olympic 2028.
Nhận định trước ngày giải đấu khởi tranh, ông Nguyễn Đức Nguyên - phụ trách môn điền kinh Cục Thể dục Thể thao Việt Nam - cho biết: "Giải đấu sẽ giúp điền kinh Việt Nam đánh giá được chuyên môn của chúng ta đang ở mức nào so với tầm châu Á.
Ngoài những mục tiêu chuyên môn, giải đấu cũng là dịp để ban huấn luyện có thêm thông tin về các đối thủ Đông Nam Á, cũng đang ráo riết chuẩn bị cho SEA Games 33. Đáng lưu ý trong số đó là Philippines dường như có kế hoạch nhập tịch VĐV để cạnh tranh huy chương vàng với Việt Nam và Thái Lan".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận