02/06/2014 11:53 GMT+7

Nhật xây tường băng trong lòng đất quanh nhà máy Fukushima

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 2-6, Nhật bắt đầu xây một bức tường băng trong lòng đất xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi để ngăn chặn tình trạng nước nhiễm phóng xạ chảy ra môi trường bên ngoài.

ZKSJcflQ.jpgPhóng to
Các bể chứa nước nhiễm xạ tại nhà máy Fukushima Daiichi Ảnh: Japan Times

Theo hãng tin AFP, cuối tuần trước Cơ quan Quản lý hạt nhân Nhật (NRA) đã cho phép Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) xây bức tường băng quanh nhà máy Fukushima Daichi. Ý tưởng này đã được đề xuất từ hồi năm ngoái.

Theo thiết kế, bức tường dài 1,5 km với đất cứng, băng và chất làm lạnh sẽ ngăn chặn nước phóng xạ chảy vào các mạnh nước ngầm từ những con đồi gần đó chảy phía bên dưới nhà máy. Bên trong bước tường là các ống thép dày.

Tường băng thường được sử dụng trong việc xây dựng các đường hầm ngầm gần những mạch nước ngầm. Tuy nhiên giới chuyên gia Nhật cho biết thế giới chưa từng xây một tường băng ngầm nào có quy mô như thiết kế ở nhà máy Fukushima.

Hiện tại nước nhiễm phóng xạ vẫn đang tích tụ trong nhà máy Fukushima Daiichi. Tháng trước TEPCO đã xây một hệ thống chuyển hướng các mạch nước ngầm chảy ra biển nhằm giảm lượng nước phóng xạ trong nhà máy.

Dự kiến nhiệm vụ làm sạch phóng xạ tại nhà máy Fukushima Daiichi sẽ kéo dài trong nhiều thập kỷ.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên