Bộ tiêu chuẩn nói trên được Nhật Bản xây dựng cách đây khoảng 60 năm nhưng mới được dịch sang tiếng Anh từ năm 2014.
Theo đó, bộ tiêu chuẩn sẽ giúp các kỹ sư xây dựng, các nhà thiết kế VN học hỏi về cách ứng xử với các nền đất khác nhau trong thiết kế, thi công công trình, để có cái nhìn phù hợp khi thiết kế nền móng.
Khoa kỹ thuật xây dựng sẽ đưa bộ tiêu chuẩn vào nghiên cứu để giảng dạy cho sinh viên. Dự kiến, phía JGS sẽ tiếp tục tặng các phần còn lại của bộ tiêu chuẩn trong hai năm tới (khi họ dịch sang tiếng Anh hoàn chỉnh).
TS Lưu Xuân Lộc, phó trưởng khoa kỹ thuật xây dựng (ĐH Bách khoa TP.HCM), cho biết hiện nay VN cũng có tiêu chuẩn riêng về thiết kế địa kỹ thuật cho các nhà cao tầng.
Việc được phía Nhật Bản tặng bộ tiêu chuẩn thiết kế địa kỹ thuật đã được sử dụng tại Nhật Bản, với nền đất có nhiều sự tương đồng, chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn cho việc học tập, nghiên cứu và ứng dụng thiết kế địa kỹ thuật của kỹ sư VN.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận