22/10/2015 12:03 GMT+7

Nhật tăng gấp đôi máy bay chiến đấu F-15J ở Okinawa

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật (JASDF) đang lên kế hoạch tăng gấp đôi số lượng máy bay chiến đấu ở căn cứ không quân Naha tại đảo Okinawa nhằm đối phó với máy bay Trung Quốc.

Máy bay chiến đấu F-15J của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật - Ảnh: Wikipedia

Theo hãng tin Japan News Network ngày 21-10, đội máy bay chiến đấu chiến thuật 204 của JASDF tại Naha có 20 chiếc máy bay chiến đấu hiện đại F-15J.

Do lo ngại Trung Quốc tăng cường gây hấn ở khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, Bộ Quốc phòng Nhật sẽ triển khai đội máy bay chiến đấu chiến thuật 304 từ căn cứ Tsuiki tới Naha.

Như vậy số máy bay chiến đấu F-15J ở Okinawa sẽ tăng lên 40 chiếc. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nhật tiết lộ từ ngày 1-4 đến 30-9, JASDF đã phải triển khai máy bay chiến đấu từ Naha tới 231 lần để chặn máy bay Trung Quốc. Trong sáu tháng đầu năm, JASDF cũng triển khai chiến đấu cơ ở miền bắc chặn máy bay Nga 91 lần.

Dù máy bay chiến đấu Trung Quốc chưa xâm phạm không phận Nhật, nhưng giới quan sát nhận định việc quân đội Trung Quốc triển khai máy bay ném bom qua eo biển Miyako cho thấy Bắc Kinh có ý đồ triển khai sức mạnh không quân ở tây Thái Bình Dương.

Tạp chí The Diplomat dẫn lời giáo sư Akio Takahara thuộc ĐH Tokyo nhận định Trung Quốc đang muốn thử thách ý chí của Nhật ở biển Hoa Đông. Theo tạp chí National Interest, JASDF đang lên kế hoạch thay thế máy bay chiến đấu F-15J bằng loại chiến đấu cơ tối tân hơn F-22 Raptor. 

Một máy bay quân sự Trung Quốc bay qua không phận giữa tỉnh Okinawa và đảo Myako ở miền nam - Nhật Ảnh: Reuters
NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên