22/02/2019 22:46 GMT+7

Nhật bắt người tính đưa tinh trùng bò quí sang Trung Quốc

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Cảnh sát Nhật Bản vừa qua đã bắt giữ một người đàn ông tìm cách đưa tinh trùng của loài bò nổi tiếng Wagyu tới Trung Quốc, gây chấn động ngành công nghiệp vốn bảo vệ rất tốt danh tiếng của xứ hoa anh đào.

Nhật bắt người tính đưa tinh trùng bò quí sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Thịt bò Wagyu là một loại thịt bò thượng hạng và có giá trị dinh dưỡng cao - Ảnh: AFP

Báo SCMP ngày 22-2 cho biết cảnh sát thành phố Osaka của Nhật Bản đã lục soát nhà của người đàn ông trên (giấu tên, ở độ tuổi khoảng 60) sau khi biết tin ông tìm cách đưa trứng và tinh trùng của bò Wagyu tới Trung Quốc hồi tháng 7 năm ngoái.

Thời điểm đó, người đàn ông này đi thuyền từ Osaka tới Thượng Hải (Trung Quốc), mang theo một hộp kim loại có khí nitơ lỏng bảo vệ hàng trăm mẫu tinh trùng cùng trứng đông lạnh (vốn có thể được dùng để gây giống bò), theo báo Yomiuri của Nhật.

Tuy nhiên, người đàn ông này đã bị lực lượng hải quan Trung Quốc chặn lại vì ông không có giấy chứng nhận  kiểm dịch trước khi rời khỏi Nhật Bản.

Sau khi quay lại Osaka, người đàn ông này đến cơ quan chức năng Nhật để làm các giấy tờ thích hợp nhưng nào ngờ bị điều tra.

Nhà chức trách Nhật sau đó buộc tội người đàn ông này vi phạm Luật kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm động vật nội địa, trong đó có quy định mức phạt tù lên tới 3 năm hoặc phạt 1 triệu yen (9.000 USD).

Trả lời thẩm vấn của các nhà điều tra, người đàn ông này nói rằng ông không hề hay biết chuyện mang tài nguyên gen của Nhật Bản ra nước ngoài là phi pháp.

Ông cho biết đã được một người quen nhờ mang các mẫu trứng và tinh trùng trên cho một người Trung Quốc - mà ban đầu ông dự định gặp ở Thượng Hải.

Trả lời báo SCMP, một quan chức của Bộ Nông nghiệp Nhật cho biết đây là lần đầu tiên luật trên được áp dụng để xử phạt hành vi đưa tài nguyên gen ra khỏi Nhật phi pháp.

"Giống bò Wagyu chỉ có ở Nhật Bản. Chúng tôi cần bảo vệ các nguồn gen và giữ chúng bên trong nước Nhật", vị quan chức giấu tên cho biết.

Nhu cầu tiêu thụ thịt bò Wagyu - loại thịt bò với những vân mỡ đặc biệt giúp tạo nên vị ngon thượng hạng - ngày càng tăng nhanh tại Nhật Bản và nhiều nước. Xuất khẩu thịt bò của Nhật đã đem về 20 tỉ yên vào năm 2018, nhiều gần gấp 2 lần con số của năm 2015.

Thịt bò chỉnh sửa gen có dễ ăn? Thịt bò chỉnh sửa gen có dễ ăn?

TTO - Việc chỉnh sửa gen cho động, thực vật đã đi vào đời sống ở một vài góc độ nhưng các cuộc tranh cãi vẫn cứ tiếp diễn.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên