11/06/2004 16:59 GMT+7

Nhật Bản: tỉ lệ sinh giảm xuống mức thấp nhất

M.KA- AP
M.KA- AP

TTO - Thống kê mới nhất của bộ y tế và phúc lợi xã hội Nhật Bản cho thấy tỷ lệ sinh của nước này giảm xuống chỉ còn 1,29% năm 2003, mức thấp nhất từ trước đến nay.

Thủ đô Tokyo có tỷ lệ sinh thấp nhất với 0,9%. Trong khi các tỉnh khác có tỷ lệ vào khỏang 1-1,2% như Kyoto, Nara, Hokkaido, Chiba và Osaka.

Trước đó chính phủ dự tính tỷ lệ sinh sẽ xuống mức thấp nhất là 1,3% vào năm 2007 và sau đó sẽ tăng dần lên 1,32%; riêng năm 2003 sẽ giữ mức bằng năm 2002 là 1,32%. Tuy nhiên trên thực tế tỷ lệ sinh năm 2003 xuống thấp hơn mức dự đoán khiến nhiều người lo ngai việc này sẽ ảnh hưởng lớn đến các chương trình cải cách hệ thống phúc lợi xã hội của chính phủ. Mặc khác nó còn đe dọa đến tỉ lệ lao động sút giảm nghiêm trọng trong tương lai vài thập niên kế tiếp.

M.KA- AP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên