
Khách du lịch diện Kimono tại đền Sensoji, Tokyo - Ảnh: REUTERS
Từ ngày 1-7, Nhật Bản sẽ bắt đầu thu mức phí thị thực cao gấp 5 lần đối với du khách từ các nhóm nước cần thị thực để nhập cảnh vào nước này. Đây là đợt tăng phí thị thực đầu tiên của Nhật Bản kể từ năm 1978, với lý do lạm phát và thay đổi của tỉ giá hối đoái.
Theo đó, phí thị thực (visa) nhập cảnh một lần vào Nhật Bản sẽ tăng từ 3.000 yen lên 15.000 yen (tương đương khoảng 94 USD). Visa nhiều lần, cho phép du khách đến Nhật nhiều lần trong một khoảng thời gian nhất định, sẽ tăng từ 6.000 yen lên 30.000 yen (tương đương khoảng 189 USD).
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cũng đã đăng tải bảng phí visa mới. Cụ thể, phí visa nhập cảnh một lần đối với người Việt muốn đến Nhật sẽ là 2.590.000 đồng, tăng mạnh so với mức 520.000 đồng trước đó.
Tương tự, mức phí cho visa nhập cảnh nhiều lần vào Nhật đối với người Việt sẽ là 5.170.000 đồng.
Theo Euronews, các quan chức Nhật Bản cho biết mức tăng phản ánh gần 5 thập kỷ lạm phát và sự thay đổi lớn của tỉ giá hối đoái.
Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi dẫn lý do Chính phủ Nhật xem xét lại mức phí vì hệ thống hiện tại không còn phản ánh đúng chi phí hành chính thực tế cho việc cấp visa và quản lý thủ tục nhập cư.
Chính phủ lập luận rằng ngay cả sau khi tăng, phí nhập cảnh của Nhật vẫn ở mức tương đương với nhiều quốc gia phương Tây.
Tokyo cũng tự tin mức phí visa tăng cũng không ảnh hưởng đến dòng khách quốc tế đến nước này, khi Nhật Bản đã chứng kiến lượng khách quốc tế kỷ lục trong những năm gần đây, nhờ đồng yen yếu và nhu cầu du lịch toàn cầu tăng trưởng.
Giới chức Nhật Bản cho rằng nguồn thu bổ sung sẽ giúp tài trợ cho việc quản lý dân số người nước ngoài đang tăng nhanh. Số lượng cư dân nước ngoài đã đạt kỷ lục 4,13 triệu người vào cuối năm 2025. Các dịch vụ nhập cư vì thế cần thêm nhân sự, công nghệ và hạ tầng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.
Một phần nguồn quỹ mới sẽ được dùng cho các chương trình đào tạo tiếng Nhật cho người nước ngoài. Chính phủ cũng dự định tăng cường biện pháp chống quá hạn visa và cải thiện hệ thống theo dõi tình trạng cư trú, xử lý hồ sơ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận